+Aa-
    Zalo

    Một ca sĩ bị phạt 10 năm tù vì đâm chết đồng nghiệp

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Rượu vào, không kiềm chế được bực bội, Học đã dùng dao Thái lan đâm D một nhát.
    (ĐSPL) - Rượu vào, không kiềm chế được bực bội, Học đã dùng dao Thái lan đâm D một nhát.
    Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 31/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên bác án sơ thẩm, tăng án từ 8 năm lên 10 năm tù về tội “Giết người”, theo kháng nghị của VKSND Tối cao đối với bị cáo Ngô Lê Anh Học (26 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

    Ngô Lê Anh Học trước vành móng ngựa - Ảnh: Báo Nhân Dân

    Theo bản cáo trạng, Học là ca sĩ của gánh hát “lưu động” P.H chuyên đi đến nhiều nơi trong cả nước ca múa, tổ chức trò chơi phục vụ người dân và kiếm tiền.
    Khoảng 1h ngày 13/5/2014, sau khi kết thúc đêm diễn tại thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), các thành viên trong gánh hát ra quán cháo gà ven đường thuộc thị trấn Cam Lộ để nhậu. Sau khi uống rượu say, Ngô Lê Anh Học xảy ra xích mích với Bùi Quốc D, 42 tuổi, trú tại phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Rượu vào, không kiềm chế được bực bội, Học đã dùng dao Thái lan đâm D một nhát.
    Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng D đã tắt thở khi mới vào bệnh viện vài phút.
    Sau khi gây án, Học bỏ trốn. Được sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, Học đã ra đầu thú tại Đồn biên phòng Ròn (Quảng Bình).
    Lệnh truy nã đối tượng giết người ngày 31/3
    Gia Huy(Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-ca-si-bi-phat-10-nam-tu-vi-dam-chet-dong-nghiep-a89419.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan