+Aa-
    Zalo

    Một gia đình phát hiện bị trao nhầm con sau 4 năm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Thấy con càng lớn càng khác bố mẹ, một gia đình lấy mẫu xét nghiệm ADN và bàng hoàng phát hiện con gái 4 tuổi không phải là con ruột của mình.

    (ĐSPL) - Thấy con càng lớn càng khác bố mẹ, một gia đình ở Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm ADN và hoảng hốt phát hiện con gái 4 tuổi không phải là con ruột của mình.

    Tin tức trên báo VnExpress, đầu tháng 6/2016, gia đình này đã quay lại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để tìm con.

    Khoanh vùng các sản phụ sinh cùng ngày với người mẹ có con bị trao nhầm này, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa lấy mẫu kiểm tra ADN và kết quả là họ đã trao nhầm con cho một gia đình ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

    Người thân cho hay, các bé dù sống trong môi trường khác nhau nhưng tâm sinh lý đều phát triển khá tốt. Sau khi bố mẹ tìm được con ruột, các bé chưa có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.

    Bệnh viện và hai gia đình đang thương thảo bồi thường tổn thất tinh thần và tính toán chi phí liên quan đến quá trình tìm kiếm con cái của các gia đình.

    Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, nơi xảy ra vụ trao nhầm con 4 năm trước. Ảnh: VnExpress.

    Báo Tiền Phong đưa tin, ông Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết ngành chức năng đang xem xét, xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc trao nhầm trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản 4 năm trước.

    Theo báo cáo của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa: Việc trao nhầm 2 trẻ sơ sinh xảy ra vào ngày 6/10/2012, tại phòng phẫu thuật của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

    Cụ thể, lúc 17h ngày 6/10/2012, tại phòng phẫu thuật trên có 2 ca phẫu thuật mổ bắt con. Hai bác sĩ thực hiện 2 ca mổ này là bác sĩ Nguyễn Thị Thắm và Mai Ngọc Lan. Sau khi 2 ê kíp thực hiện xong ca mổ, hai bé gái được giao cho 2 nữ hộ sinh tắm rửa để bế ra ngoài phòng trao cho người nhà.

    Việc trao nhầm được xác định thời điểm 2 nữ hộ sinh bế 2 cháu ra trao cho hai bên gia đình.

    Được biết, phía bệnh viện cũng đang tiến hành xem xét trách nhiệm cá nhân của 2 nữ hộ sinh và cá nhân, tập thể liên quan khác để đưa ra hình thức kỷ luật. Sự việc này cũng đã được Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo lên Bộ Y tế.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Nguồn: Người đưa tin

    [mecloud]gpZOmtIRWV[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-gia-dinh-phat-hien-bi-trao-nham-con-sau-4-nam-a136665.html
    Ăn nấm rừng, 3 người ngộ độc

    Ăn nấm rừng, 3 người ngộ độc

    Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiếp nhận điều trị 2 cháu nhỏ bị ngộ độc thức ăn.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ăn nấm rừng, 3 người ngộ độc

    Ăn nấm rừng, 3 người ngộ độc

    Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiếp nhận điều trị 2 cháu nhỏ bị ngộ độc thức ăn.