+Aa-
    Zalo

    Một máy bay Malaysia mất tích, 9 nước kiếm tìm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Đến nay, tổng cộng 9 quốc gia đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích vào rạng sáng ngày 8/3.
    (ĐSPL) – Đến nay, tổng cộng 9 quốc gia đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích vào rạng sáng ngày 8/3.
    Hơn 40 giờ sau khi chuyến bay Boeing MH 370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích trên vùng trời Biển Đông vào rạng sáng ngày 8/3, tối qua (9/3), Hải quân Thái Lan đã điều động một tàu tham gia công tác tìm kiếm chiếc phi cơ gặp nạn. Tàu này dự kiến tới gần khu vực quần đảo Langkawi ở Malaysia vào lúc 2 giờ sáng ngày 10/3.
    Vụ máy bay Malaysia mất tích: 9 nước tham gia tìm kiếm

    9 nước tham gia tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mất tích ngày 8/3

    Trước đó, Australia thông báo đã cử hai phi cơ P-3C, một chiếc là PAAF P-3C với phạm vi tìm kiếm rộng, để tìm chiếc máy bay mất tích.
    Indonesia cũng đã huy động 5 tàu và một chiếc thủy phi cơ hỗ trợ công cuộc tìm kiếm. Phát ngôn viên của Hải quân Indonesia, Untun Suropati, cho biết nước này sẽ tập trung kìm kiếm ở khu vực eo biển Malacca và bang Penang (Malaysia).
    Ngoài ra, Malaysia, Singapore, Philipines, Việt  Nam, Trung Quốc và Mỹ cũng đã huy động lực lượng tìm kiếm. Hải quân Trung Quốc đã điều hai tàu chiến còn Mỹ huy động tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Pinckney mang theo hai trực thăng tham gia công tác tìm kiếm.
    Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết Việt Nam là nước chủ nhà trong việc tìm kiếm máy bay bị mất tích nên phải giữ vai trò chủ đạo trong công tác tìm kiếm. Sáng ngày 10/3, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, quyết định máy bay Việt Nam sẽ tiến hành tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích trong khoảng độ cao từ 1.500m trở xuống và từ 1.500m trở lên sẽ do nước ngoài tìm kiếm.
    Hiện tại, tổng cộng 34 máy bay và 40 tàu đang nỗ lực tìm chiếc máy bay Boeing 777 bị mất tích vào ngày 8/3.
    Chiếc máy bay mang số hiệu MH307 của hãng Malaysia Airlines cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) vào lúc 12h21’ sáng (giờ địa phương) ngày 8/3 và dự định tới sân bay tại Bắc Kinh vào lúc 6h30’ sáng. Tuy nhiên, chuyến bay đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào khoảng 2h40' cùng ngày.
    Song Tú(Theo Xinhuanet)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-may-bay-malaysia-mat-tich-9-nuoc-kiem-tim-a24865.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan