+Aa-
    Zalo

    Một nạn nhân ngạt khí trong phòng karaoke hồi tỉnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa cho biết, một nạn nhân vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke Queen Club ở Hải Hà đã hồi tỉnh.

    Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa cho biết, một nạn nhân vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke Queen Club ở Hải Hà đã hồi tỉnh.

    Đó là anh Cao Văn Nam, 26 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, đã hồi tỉnh vào trưa nay (10/9).

    Anh Nam đã có thể nhận biết được người nhà, nói được một số câu, phản xạ tốt, hy vọng khả năng hồi phục cao.

    Một nạn nhân ngạt khí trong phòng karaoke hồi tỉnh
    Tình trạng của anh Cao Văn Nam có tiến triển tốt.

    Tuy nhiên, 2 trường hợp khác đang điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy chưa có dấu hiệu khả quan. Riêng trường hợp của anh Nguyễn Quốc Khánh 22 tuổi, trú ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long đang có dấu hiệu xấu đi.

    Sáng nay (10/9), nạn nhân thứ 7 trong vụ ngạt khí trong phòng hát karaoke Queen Club là anh Văn Kỷ, 23 tuổi, trú tại xã Phú Hải, huyện Hải Hà (được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh) đã tử vong do mất não, suy hô hấp quá nặng.

    2 trường hợp khác đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể nói trước được điều gì về khả năng hồi tỉnh.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nan-nhan-ngat-khi-trong-phong-karaoke-hoi-tinh-a50131.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan