Một nghi can chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ


Thứ 3, 05/06/2018 | 13:23


Nguyễn Việt Khoa bị bắt sau khi sử dụng ma tuý và đâm trọng thương một cán bộ dân phòng và chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ.

Nguyễn Việt Khoa bị bắt sau khi sử dụng ma tuý và đâm trọng thương một cán bộ dân phòng. Sau khi bị bắt nghi can này được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ.

Chiều 5/6, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận nghi can Nguyễn Việt Khoa (31 tuổi, ngụ TP Cà Mau) chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại nhà tạm giữ của Công an TP Cà Mau.

Ảnh minh hoạ.

Theo nhà chức trách, bốn ngày trước, người này bị phát hiện sử dụng ma túy trái phép nên bị lực lượng chức năng kiểm tra. Lúc này, Khoa dùng dao đâm một cán bộ dân phòng bị thương.

Công an TP Cà Mau sau đó tạm giữ Khoa về hành vi Chống người thi hành công vụ. Đến 3h30 ngày 5/6, thanh niên này được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nghi-can-chet-trong-tu-the-treo-co-tai-nha-tam-giu-a231973.html