Một người chết do nhiễm liên cầu lợn


Thứ 3, 10/06/2014 | 02:02


(ĐSPL) - Chiều 9/6, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Lê Đình Hưng chết là do bị nhiễm liên cầu lợn.

(ĐSPL) - Chiều 9/6, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân Lê Đình Hưng (58 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn) chết là do bị nhiễm liên cầu lợn.

Theo đó, tối 4/6, ông Hưng có biểu hiện nôn mửa, đi ngoài và khó thở nên được gia đình đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Theo BS Lê Đình Thao, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Hương Trà, bệnh nhân Hưng nhập viện trong tình trạng sốt cao, tím tái. Sau đó bệnh nhân Hưng được chuyển đến BV Trung ương Huế nhưng đã tử vong vào tối 5/6.

Người thân ông Hưng cho biết, trong nhà không nuôi gia súc. Ông Hưng không tiếp xúc với heo cũng như ăn thịt heo. Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân việc ông Hưng mắc liên cầu lợn. Trong ngày 9/6, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà tiến hành tiêu độc, khử trùng khu vực bệnh nhân sinh sống.

Sức khoẻ - Làm đẹp - Một người chết do nhiễm liên cầu lợn

PGS TS Nguyễn Đình Sơn – GĐ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Đình Sơn cho biết, ông Hưng là bệnh nhân thứ 7 trên địa bàn tỉnh mắc liên cầu lợn kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, năm 2013, trên địa bàn tỉnh có đến 16 bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa xác nhận dịch tai xanh xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nguoi-chet-do-nhiem-lien-cau-lon-a36273.html