+Aa-
    Zalo

    Một người tử vong, hàng ngàn ngôi nhà ở miền núi phía Bắc bị tàn phá vì mưa lớn

    • DSPL
    ĐS&PL Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lớn xảy ra kèm theo gió lốc, làm tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng gia đình, chuồng trại chăn nuôi và hoa màu của nhiều hộ dân.

    Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lớn xảy ra kèm theo gió lốc, làm tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng gia đình, chuồng trại chăn nuôi và hoa màu của nhiều hộ dân.

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao 1500m, đêm 24/3 rạng ngày 25/3, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc (Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn...) tiếp tục xuất hiện mưa dông, mưa đá.

    Tại huyện Tân Uyên (Lai Châu), khoảng 9h ngày 24/3 đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc ở các xã: Phúc Khoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng.

    Trận mưa đá kéo dài 15 phút, đường kính viên đá khoảng 4 cm, làm hơn 1.000 hộ bị hư hỏng mái nhà, vật dụng gia đình và gần 50 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Thống kê thiệt hại ban đầu của huyện Tân Uyên là gần 9 tỷ đồng.

    Mưa đá làm nhiều nhà dân ở huyện Phong Thổ bị hư hỏng. Ảnh: TTXVN

    UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tân Uyên đã khẩn trương chỉ đạo UBND, ban chỉ huy phòng chống thiên tai các xã, thị trấn tuyên truyền nhân dân các hộ chủ động khắc phục, sửa chữa nhà bị hư hỏng để ổn định cuộc sống.

    Tại xã Lả Nhì Thàng, huyện Phong Thổ (Lai Châu), vào 1h ngày 25/3, mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài khoảng 3 giờ, làm 11 hộ có nhà bị tốc mái và hư hỏng mái, nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng.

    Khoảng 5h ngày 25/3, trận mưa đá kéo dài 20 phút ở thị trấn Than Uyên và xã Mường Cang của huyện Than Uyên, làm thiệt hại nhiều hoa màu, ảnh hưởng tới sản xuất của người dân. 

    Hiện nay, chính quyền các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên đang tập trung chỉ đạo các xã, bản rà soát, thống kê những hộ gia đình có thiệt hại nặng do trận mưa đá kèm theo giông lốc để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

    Cây xanh bị đổ tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Người Đưa Tin

    Tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện này cho biết, cơn mưa dông đêm ngày 24/3 khiến anh Giàng A G., (23 tuổi, trú thôn Móng Sến) tử vong.

    “Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đang trú trong lán thì bị sét đánh. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo huyện Sapa thông tin.

    Cơn mưa kèm dông gió lớn trong đêm 24/3 khiến cây cầu Cóc - cầu treo lớn nhất bắc qua sông Chảy (nối 2 xã Long Phúc và Việt Tiến của huyện Bảo Yên) bị đổ sập.

    Ngoài ra tại một số tỉnh như: Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn...cũng ghi nhận xuất hiện mưa dông kèm mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu cho người dân.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nguoi-tu-vong-hang-ngan-ngoi-nha-o-mien-nui-phia-bac-bi-tan-pha-vi-mua-lon-a316824.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan