+Aa-
    Zalo

    Một nửa cử tri Cộng hòa sẽ không công nhận nếu bà Clinton đắc cử

    • DSPL
    ĐS&PL Một cử tri Cộng hòa được cho là cũng sẽ phản đối kết quả nếu ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đắc cử tổng thống, khảo sát của Reuters cho biết.

    Không chỉ ứng viên đại diện Donald Trump úp mở việc không công nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc, mà một cử tri Cộng hòa được cho là cũng sẽ phản đối kết quả nếu ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đắc cử tổng thống, khảo sát của Reuters cho biết.

    Một nửa cử tri Cộng hòa sẽ không công nhận kết quả nếu ông Donald Trump thua cuộc. (Ảnh minh họa: Reuters)

    Theo khảo sát của Reuters và Ipsos công bố hôm qua 21/10, chỉ một nửa cử tri Cộng hòa chấp nhận nếu bà Clinton đắc cử tổng thống. Trong khi đó, gần 70% sẽ nói rằng kết quả này là không hợp lệ hay bầu cử bị sắp đặt.

    Ngược lại, 70% cử tri Dân chủ nói rằng họ vẫn sẽ chấp nhận kết quả nếu ông Trump đắc cử, mặc dù chưa đầy 50% cử tri Dân chủ cho rằng ông Trump chiến thắng là do bỏ phiếu phi pháp hoặc bị sắp đặt.

    Khảo sát trực tuyến trên được thực hiện với gần 1.200 cử tri Mỹ từ ngày 17/10-21/10. Kết quả được công bố sau khi ông Trump tại cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng hôm 19/10 úp mở khả năng sẽ không công nhận kết quả nếu bà Clinton đắc cử. Trong cuộc vận động tranh cử một ngày sau đó, ông tuyên bố hoàn toàn chấp nhận kết quả nhưng chỉ khi ông chiến thắng. Phát ngôn của ông bị đánh giá là “nguy hiểm” bởi nó có thể khiến cử tri Mỹ bắt đầu hoài nghi về sự đáng tin cậy của cuộc bầu cử. Thực tế, nhiều cử tri Cộng hòa đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của ông Trump về nghi vấn bầu cử bị sắp đặt.

    Ví dụ, khảo sát của Reuters chỉ ra, 80% cử tri Cộng hòa và 60% cử tri Dân chủ lo ngại về độ chính xác của khâu kiểm phiếu cuối cùng. “Các cử tri Cộng hòa đang lo ngại hơn cử tri Dân chủ về mọi thứ, Lonna Atkeson, giáo sư tại Đại học New Mexico và là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bầu cử, Bỏ phiếu và Dân chủ, nhận định. Chuyên gia Atkeson cho biết thêm, mức độ lo ngại và không tin tưởng vào hệ thống bầu cử thế này chưa từng thấy trước đó và điều này có thể là do “Hiệu ứng Trump”.

    Khoảng 20% cử tri Dân chủ nói rằng họ sẽ biểu tình nếu ứng viên của họ thua cuộc, tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa thấp hơn. Trong khi đó, số cử tri Dân chủ nói sẽ rời khỏi đất nước nếu ứng viên của họ thua cuộc cao gấp 3 lần so với phía Cộng hòa.

    Minh Phương

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]gY5N1aJyyK[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-nua-cu-tri-cong-hoa-se-khong-cong-nhan-neu-ba-clinton-dac-cu-a167210.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bà Clinton giàu đến mức nào?

    Bà Clinton giàu đến mức nào?

    Sau 15 năm kể từ ngày tuyên bố mình “nghèo kiết xác”, bà Clinton và chồng đã gây dựng được một gia sản khổng lồ đáng mơ ước.

    Donald Trump: Bà Clinton đáng phải vào tù

    Donald Trump: Bà Clinton đáng phải vào tù

    (ĐSPL) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ 2016 của đảng Cộng hòa, Donald Trump tuyên bố, bà Hillary Clinton đáng ra “phải ngồi tù vì tham gia vào những vụ bê bối chính trị”.