+Aa-
    Zalo

    Một phụ nữ bị trói tay, buộc miệng chết tại vườn điều

    • DSPL
    ĐS&PL Bà Liên chết trong tình trạng tay bị trói quặt ra sau, trên cổ có vết siết và còn lưu lại một sợi dây dù, miệng bị buộc một chiếc khăn vắt ra phía sau đầu.

    Bà Liên chết trong tình trạng tay bị trói quặt ra sau, trên cổ có vết siết và còn lưu lại một sợi dây dù, miệng bị buộc một chiếc khăn vắt ra phía sau đầu.

    Sáng 16/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc khám nghiệm hiện trường và thi thể một phụ nữ chết trong khu vườn điều thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

    Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Liên (50 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

    Theo gia đình nạn nhân, sáng 15/10, bà Liên đi xe máy vào rừng cắt cỏ, đến 16h cùng ngày không thấy bà về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ, người nhà phát hiện bà Liên chết trong vườn điều liền báo cho cơ quan chức năng.

    Bà Liên chết trong tình trạng tay bị trói quặt ra sau, trên cổ có vết siết và còn lưu lại một sợi dây dù, miệng bị buộc một chiếc khăn vắt ra phía sau đầu. Chiếc xe máy của bà Liên không còn tại hiện trường.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-phu-nu-bi-troi-tay-buoc-mieng-chet-tai-vuon-dieu-a55993.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xác chết bí ẩn phân hủy dưới lớp bèo tây ở cánh đồng Cùm

    Xác chết bí ẩn phân hủy dưới lớp bèo tây ở cánh đồng Cùm

    Thấy vậy, Tuấn liền chạy đến, một tay bịt miệng, một tay giữ đầu của nạn nhân để Hoàn tiếp tục đâm nhiều nhát vào phía lưng của Nguyệt. Sau khi xác định nạn nhân đã chết, Tuấn và Hoàn đã kéo xác Nguyệt xuống chuôm nước ở gần đó để giấu.