+Aa-
    Zalo

    Một phụ nữ chết bất thường sau khi rời nhà riêng nữ hộ sinh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi khám bệnh tại nhà riêng của nữ hộ sinh, bà H. có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép, chân to co quắp và ngất tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa bà H. đến bệnh viện cấ

    Sau khi khám bệnh tại nhà riêng của nữ hộ sinh, bà H. có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép, chân to co quắp và ngất tại chỗ. Mọi người nhanh chóng đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

    Báo VOV đưa tin vào ngày 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận vừa ban giao thi thể bà Lê Thị H. (58 tuổi, xã Gio Châu) cho gia đình lo hậu sự.

    Trước đó, vào trưa ngày 14/6, bà H. bị đau bụng âm ỉ nên được con gái chở đến nhà bà Hoàng Thị Vinh, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh khám bệnh. Khoảng 10 phút sau khi từ nhà bà Vinh ra, bà H. có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép, chân tay co quắp, ngất tại chỗ.

    Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh: Báo Lao Động

    Bà H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Con gái bà H. cho hay, lúc ra khỏi nhà bà Vinh, trên tay bà H. có cầm một vỉ thuốc kháng sinh chuyên điều trị viêm tiết niệu.

    Báo Lao động đưa tin, bà Vinh cho hay, nạn nhân đến nhà nói chuyện chứ bản thân bà không thăm khám gì.

    “Tôi không đăng ký mở phòng khám, cũng không cho bà Hường uống hay tiêm thuốc gì cả” – bà Vinh nói.

    Được biết bà Vinh từng là nữ hộ sinh tại khoa sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Gio Linh. Vào năm 2015, bà Vinh bị kỷ luật cảnh cáo và chuyển qua làm nhân viên tại phòng chụp X-quang của bệnh viện.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà Vinh đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-phu-nu-chet-bat-thuong-sau-khi-roi-nha-rieng-nu-ho-sinh-a193442.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan