+Aa-
    Zalo

    Một thanh niên nghi bị chém, nằm chết giữa đường

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một người dân sống cạnh hiện trường cho biết, có nghe tiếng động trước nhà nhưng nghĩ chỉ là người đi đường gây ra nên không để ý.

    (ĐSPL) - Sáng sớm 14/7, người dân xã Tam Phú (Quảng Nam) phát hiện một nam thanh niên nằm chết giữa đường. 

    Theo tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 14/7, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phong tỏa một đoạn đường ĐT 616 (thôn Phú Quý, xã Tam Phú) để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của một nam thanh niên nghi bị chém chết.

    Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Lê Trọng T (17 tuổi, trú tại thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú). T được người dân phát hiện nằm chết giữa đường ĐT 616 vào sáng sớm cùng ngày trong tình trạng không mặc áo.

    Hiện trường vụ việc.

    Thi thể nạn nhân đã co cứng, trên đầu có một vết thương nghi bị chém. Cạnh đó, lực lượng chức năng còn thu thập được một ít tóc cùng một vật cứng nghi là xương nạn nhân.

    Trao đổi với báo VietNamNet tại hiện trường vụ án, chị N.T. H, một người dân nhà đối diện hiện trường cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, chị nghe tiếng chó sủa văng vẳng phía trước nhà, cứ tưởng là người dân đi qua biển Tam Thanh thu mua cá.

    "Một giờ sau đó tui dậy nấu bún thì có hai thanh niên chạy vào nói, có một nạn nhân chết nằm ngoài đường. Người dân khu vực chạy đến và gọi điện báo công an" - chị H. kể tiếp.

    Nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

    Một số người dân cũng cung cấp thêm, vào khoảng thời gian trên có thấy 2 chiếc xe máy từ hướng biển Tam Thanh chạy lên cùng với 6 thanh niên. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng đây là vụ thanh toán nhau giữa 2 nhóm.

    Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

    BTV(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-thanh-nien-nghi-bi-chem-nam-chet-giua-duong-a101990.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.