+Aa-
    Zalo

    Một Việt kiều Mỹ 73 tuổi nhiễm virus corona sau khi quá cảnh Vũ Hán trong 2 giờ

    ĐS&PL Một Việt kiều Mỹ 73 tuổi được xác định nhiễm virus corona sau khi quá cảnh Vũ Hán, Trung Quốc.

    Một Việt kiều Mỹ 73 tuổi được xác định nhiễm virus corona sau khi quá cảnh Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

    Ông T.K.H (73 tuổi, Việt kiều, quốc tịch Mỹ) nhập cảnh Việt Nam và lưu trú tại một khách sạn ở P.5, Q.3, TP.HCM đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã dương tính với chủng virus corona mới (nCoV). 

    Ông H. là bệnh nhân viêm phổi do virus corona thứ 7 ở Việt Nam.

    Trước đó, ngày 14/1, ông H. từ Mỹ về nước. Ngày 15/1, ông H. quá cảnh ở Vũ Hán, Trung Quốc trong vòng 2 giờ. Ngày 16/1, ông H. về tới sân bay Tân Sơn Nhất và đã đến ở tại phòng 202 khách sạn Triều Tân, địa chỉ số 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM.

    Ngày 26/1, ông H. có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Ngày 31/1, ông H. nhập viện trong tình trạng không sốt, không đau cơ, ho khan, đôi khi có khó thở. Bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, trong tình trạng hỗ trợ thở oxy, điều trị thuốc kháng sinh và thuốc kháng virus.

    Kết quả xét nghiệm cho thấy, ông H bị nhiễm virus corona.

    Trước sự việc, cơ quan chức năng yêu cầu khách sạn nơi ông H. từng lưu trú không nhận thêm khách. Đồng thời tổ phản ứng nhanh phòng dịch virus corona tiến hành khử trùng và cách ly số khách, nhân viên khách sạn từ ngày 1/2 đến hết ngày 15/1 để theo dõi.

    Được biết, ngày 2/2, tại Trung Quốc ghi nhận thêm 45 trường hợp tử vong và 1.921 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số 304 người tử vong do nhiễm virus corona.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-viet-kieu-my-73-tuoi-nhiem-virus-corona-sau-khi-qua-canh-vu-han-trong-2-gio-a310049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan