+Aa-
    Zalo

    Mua 90.000 quyển sách giáo khoa giả về bán kiếm lời, chủ cửa hàng bị khởi tố

    ĐS&PL Mặc dù biết là sách giả nhưng Vũ Ngọc Anh vẫn mua hơn 90.000 quyển sách giáo khoa các loại về bán kiếm lời.

    Theo Bảo Vệ Pháp Luật, mới đây VKSND tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối Vũ Ngọc Anh (SN 1970), trú tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng về tội Buôn bán hàng giả, theo khoản 3, điều 192, Bộ luật Hình sự.

    Thông tin ban đầu, năm 2021, dù biết Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội) sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả của Nhà xuất bản Giáo dục nhưng Anh vẫn mua 750 thùng sách với trên 90.000 quyển sách giáo khoa các loại, trị giá trên 2 tỷ đồng về bán ở Thái Bình.

    mua 90 000 quyen sach giao khoa gia ve ban kiem loi chu cua hang bi khoi to dspl 11
     Nhà sách tự chọn của Vũ Ngọc Anh ở thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

    Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng Vũ Ngọc Anh theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến sự việc, Pháp Luật Việt Nam cho hay, vào tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT đã triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là sách giáo khoa tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (Hà Nội) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố.

    Thời điểm đó, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm trong đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

    Mở rộng điều tra, ngày 23/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan, khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-90-000-quyen-sach-giao-khoa-gia-ve-ban-kiem-loi-chu-cua-hang-bi-khoi-to-a562308.html
    Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

    Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

    Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, “trồng người” là một trong những sự nghiệp quan trọng nhất, đất nước thịnh hay suy là nhờ sự nghiệp giáo dục, yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan xác định “nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, các thầy cô giáo là động lực”, chuẩn bị thật tốt cho năm học mới, không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

    Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

    Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, “trồng người” là một trong những sự nghiệp quan trọng nhất, đất nước thịnh hay suy là nhờ sự nghiệp giáo dục, yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan xác định “nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, các thầy cô giáo là động lực”, chuẩn bị thật tốt cho năm học mới, không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa.