+Aa-
    Zalo

    Mưa lớn chưa từng thấy tại New Zealand khiến nhiều người thiệt mạng

    (ĐS&PL) - Mưa lớn ở thành phố Auckland, New Zealand, đã khiến ba người thiệt mạng và một người mất tích

    Ngày 28/1, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lớn chưa từng thấy gây ngập lụt nghiêm trọng tại Auckland, thành phố lớn nhất cả nước. 

    Lượng mưa đạt mức 249 mm trong 24 giờ, cao hơn đáng kể so với kỷ lục 161 mm trước đó. Cơ quan dự báo thời tiết New Zealand cho biết lượng mưa trút xuống Auckland vào ngày 27/1 tương đương lượng mưa trong cả mùa hè.

    Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn tàn phá đáng kể một số khu vực. Điều này đòi hỏi các nỗ lực rất lớn để thực hiện công tác khắc phục hậu quả. Thủ tướng cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. 

    mua lu chet choc khien san bay lon nhat new zealand dspl
    Lũ lụt ở Auckland vào ngày 27/1. Ảnh: Reuters

    Thủ tướng Hipkins đồng thời cho biết hầu hết nước lũ đã rút vào chiều cùng ngày, song dựa trên các dự báo sẽ có thêm các trận mưa, ông khuyến cáo người dân nên ở nhà để đảm bảo an toàn.       

    Ông Hipkins cũng kêu gọi người dân Auckland tránh đi lại không cần thiết và thường xuyên hỏi thăm người thân. “Hiện tại, nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ người dân Auckland vượt qua điều này”, ông nói.

    Trong khi đó, Bộ trưởng McAnulty cho biết xe bồn chở nước đang được điều động đến khu vực này. Người dân được khuyến khích hạn chế sử dụng nước để giảm mức nước thải và chỉ mua thực phẩm cần thiết.

    Các video trên mạng xã hội cho thấy lính cứu hộ, cảnh sát và nhân viên lực lượng quốc phòng giải cứu người mắc kẹt khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt bằng dây thừng và thuyền cứu hộ.

    Các tuyến đường chính cũng bị lũ lụt ngăn chặn, gây tình trạng tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc.

    Auckland Transport, cơ quan chịu trách nhiệm về các dịch vụ vận chuyển ngoại trừ đường cao tốc, tuyên bố đang điều hướng các chuyến xe bus liên quan sự kiện kể trên để đưa mọi người về nhà trong thời gian ngắn nhất.

    Lực lượng cứu hỏa thông báo đã nhận được khoảng 1.500 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lon-chua-tung-thay-tai-new-zealand-khien-nhieu-nguoi-thiet-mang-a564387.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan