+Aa-
    Zalo

    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Mưa lớn kèm theo lốc xoáy giật mạnh đã làm bật góc nhiều cây xanh, nhiều nhà dân bị tốc mái.

    (ĐSPL)- Mưa lớn kèm theo lốc xoáy giật mạnh đã làm bật góc nhiều cây xanh, nhiều nhà dân bị tốc mái. Ngoài ra, các tuyến đường bị ngập sâu, lênh láng nước đã khiến xe chết máy hàng loạt.
    Chiều 25/4, mưa lớn xuất hiện tại các quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, quận 12 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái
    Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.
    Ghi nhận của phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật tại quận 12, địa bàn chịa thiệt hại nặng nhất. Đến 18h nhưng người dân ngụ tại phường Đông Hưng Thuận vẫn đang tất bật với công tác khắc phục “hậu quả” sau cơn mưa lớn có lốc xoáy càn qua địa bàn vào chiều cùng ngày.
    Trên đường Nguyễn Văn Quá (P. Đông Hưng Thuận) có hơn 3 góc cây xanh có bán kính hơn 30 cm bị lóc xoáy quật ngã. Trên mặt đường, nước ngập lênh láng, đen kịt, bốc mùi nồng nặc. Rất nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực này đã bị chết máy.
    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái

    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái

    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái
    Trong cơn mưa lớn kèm lốc xoáy giật mạnh đã làm nhiều cây xanh ngã rạp.
    Một người dân cho biết: Khoảng 17h, bất ngờ trời chuyển mưa , kèm theo gió giật mạnh. Khoảng 20 phút sau, trên mặt đường Nguyễn Văn Quá đã lênh láng nước, ngập hơn nửa bánh xe máy. Nhiều cây xanh hai bên đường bị gió quật ngã.
    Còn trên đường Đông Hưng Thuận 3, đoạn qua trước tiệm tạp hóa Lê Hoàng số 3/36 bic một mái tôn có diện tích hơn 20m2 bị lốc xoáy thổi bay xuống chắn ngang đường.
    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái

    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái
    Mái tôn có diện tích hơn 20m2 bị lốc xoáy thổi bay xuống chắn ngang đường.
    Người dân cho biết, mái tôn này là của một hộ dân nằm sâu trong hẻm nhỏ cách vị trí “đáp” xuống đường là hơn 100 mét.
    “Lúc đó, tôi và lái xe ba gác đang chuẩn bị chất nước giải khát lên xe thì nghe tiếng rầm rầm, chưa biết chuyện gì xảy ra thì một tấm tôn lớn rớt xuống đường. Cũng may lúc đó chúng tôi đang ở trong nhà, ngoài ra thời điểm đó trên đường không có ai qua lại…”- chủ đại lý Lê Hoàng cho biết.
    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái

    Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhiều cây xanh ngã rạp, nhà dân tốc mái
    Nhiều nhà dân bị tốc mái, bảng hiệu, mái che bị lốc xoáy làm hư hại
    Ngoài ra theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường Song Hành rất nhiều cửa hàng, nhà dân bị lốc xoáy làm hư hại biển hiệu, quảng quảng cáo, mái ché. Bên cạnh đó, tuyến đường này ngập lênh láng nước với độ sâu khoảng 0,5 mét đã gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.
    Đến hơn 18h, nhiều khu vực ở P. Đông Hưng Thuận (Q.12) vẫn bị cúp điện, công tác khắc phục hậu quả sau cơn mưa lớn vẫn đang diễn ra rất khẩn trương.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lon-kem-loc-xoay-nhieu-cay-xanh-nga-rap-nha-dan-toc-mai-a30741.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Mưa lớn, TP Huế chìm trong biển nước

    Mưa lớn, TP Huế chìm trong biển nước

    (ĐS&PL) - Từ chiều tối qua cho đến sáng nay (16/11), trên địa bàn Thừa Thiên - Huế vẫn còn mưa to đến rất to lượng mưa đo được từ 300mm đến 500mm khiến các đường trung tâm thành phố và các tuyến đường tỉnh lộ bị ngập chìm trong biển nước.