Mưa lớn ở Tây Nguyên, nhiều ngôi nhà ngập sâu trong biển nước


Thứ 6, 02/10/2015 | 04:53


(ĐSPL) – Cơn mưa lớn chiều ngày 1/10 trên địa bàn thành phố Đà Lạt và TP Buôn Ma Thuột đã khiến nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa, đường phố chìm trong biển nước.

(ĐSPL) – Cơn mưa lớn chiều ngày 1/10 trên địa bàn trung tâm thành phố Đà Lạt và TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khiến nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa, đường phố ngập trong biển nước.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí, tại tổ 19, phường 3, TP Đà Lạt, lượng nước lớn theo con suối đổ về khiến khoảng 45 hộ dân nơi đây bị ngập sâu trong nước, bị cô lập trong nhiều giờ.

Tại khu vực làng hoa Thái Phiên (phường 12) tình trạng ngập cục bộ kéo dài từ đập Cam Ly đến hồ Mê Linh. Nhiều vườn hoa trồng trong nhà kính bị nước lũ nhấn chìm.

Mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà tại Đà Lạt ngập sâu trong nước. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thống kê sơ bộ, ở một số khu vực khác tại phường 3, 8, 9 và 12, TP Đà Lạt, nước đột ngột dâng cao khiến hàng chục hecta rau, hoa ngập trong nước.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm nhiều bờ taluy, tường rào, cây cối trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo… sạt lở, sập đổ gây nguy hiểm cho người dân.

Tiền Phong đưa tin, lũ dâng quá nhanh khiến nhiều người không kịp di chuyển đồ đạc, đành đứng nhìn lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt… chìm trong làn nước đục ngầu.

Nước ngập đến lưng ống chân khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Lũ gây ngập nhiều tuyến đường nên không ít học sinh và người dân không thể về nhà, đành chôn chân hàng tiếng đồng hồ ngoài đường để chờ nước rút.

Mưa lớn cũng làm nhiều bờ taluy, tường rào của các cơ quan trên đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo bị sạt lở, sụp đổ.

Cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

Hiện cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại để kịp thời có phương án hỗ trợ theo quy định; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả do trận mưa lớn vừa xảy ra.

Mưa lớn, người dân TP. Buôn Mê Thuột ngã dúi dụi dưới dòng nước chảy xiết

Tin tức từ Tuổi trẻ, cùng cảnh với TP Đà Lạt, trận mưa lớn chiều 1/10 đã biến mặt đường Lê Duẩn - cửa ngõ vào TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thành dòng nước chảy xiết, cuốn ngã nhiều xe trên đường.

Trận mưa kéo dài hơn 1 giờ với lượng mưa lớn, mặt đường hẹp và dốc khiến dòng nước chảy rất mạnh. Hai bên đường là những hố nước xoáy, xe máy đi qua bị kéo đổ hàng loạt.

Đường phố ngập làm nhiều phương tiện bị lật đổ trên đường. (Ảnh Tuổi Trẻ)

Do là tuyến đường huyết mạch vào thành phố lại đang giờ cao điểm, xe khách, xe tải, xe container nối đuôi nhau dẫn đến kẹt xe kéo dài. Nhiều người dân bị té ngay trước mũi xe lớn rất nguy hiểm.

Một người dân (ngụ đường Lê Duẩn) cho biết: “Khu này mưa to mưa nhỏ gì cũng bị vậy hết, xe chạy qua đây bị té hoài. Tai nạn thì thường xuyên, mới tháng trước thôi có người té bị nước cuốn vào bánh xe tải, xe cán chết tại chỗ”.

Theo ông Huỳnh Thủ Đô - Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột thừa nhận, hiện nhiều tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn... cứ mưa lớn là ngập, nước chảy xiết, nguy hiểm cho người đi đường. Nhiều người dân đã bị nước cuốn ngã, trôi xe, chết máy trên đường.

Nhiều xe chết máy trên đường. (Ảnh Tuổi Trẻ)

Cũng theo ông Đô “nguyên nhân do các cửa thu nước trên các tuyến đường làm chưa đảm bảo. Ngoài ra, một số đường ống nhánh dẫn nước chưa hoàn thành cũng khiến lượng nước khổng lồ đổ dồn từ nhà máy bia về trung tâm thành phố” - ông Đô nhận định.

Để khắc phục, ông Đô cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị gấp rút hoàn thành cửa xả nước số 7 (đường ống rộng 1,5 m) đoạn gần nhà máy bia (phường Tân An) để giảm áp lực nước chảy về thành phố.

Ngoài ra, cống dẫn nước mưa rẽ theo tuyến đường Ama Khê cũng đang gấp rút hoàn thiện để giảm lượng nước chảy tràn trên mặt đường Nguyễn Tất Thành về ngã sáu. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa khởi công dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột giai đoạn 2.

Dự án này dự kiến hoàn thành năm 2017 sẽ giải quyết việc thoát nước mưa, nước thải cho khu vực đông bắc thành phố và một số khu vực của các phường Thành Nhất, Tự An, Thành Công.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

[mecloud]oMl7iIX5nY[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lon-o-tay-nguyen-nhieu-ngoi-nha-ngap-sau-trong-bien-nuoc-a113128.html