+Aa-
    Zalo

    Mưa lũ cuồn cuộn, Hà Giang ngập sâu

    • DSPL
    ĐS&PL Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 23/6 đến chiều 24/6 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Giang bị sạt lở, một số nơi bị cô lập vì ngập lụt.

    Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 23/6 đến chiều 24/6 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Giang bị sạt lở, một số nơi bị cô lập vì ngập lụt. 

    Chiều ngày 24/6, trả lời báo Dân Việt, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn cho biết, đã có 2 người bị lũ lớn cuốn trôi thuộc xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, hiện đã vớt được thi thể và 11 ngôi nhà bị lũ quét. Nhiều tuyến đường di chuyển vào các xã thuộc huyện Quản Bạ đang bị sạt lở gây ác tắc cục bộ. Các xã Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám chịu thiệt hại lớn nhất.

    Mưa lớn và các thủy điện xả lũ khiến mực nước Sông Lô dâng cao. Ảnh: báo Hà Giang

    Mưa lớn cũng khiến nhiều điểm trong TP Hà Giang ngập sâu, các phương tiện tham gia lưu thông trên đường bị chết máy và di chuyển rất khó khăn, phương tiện phải đỗ xe lên vỉa hè chờ nước rút.

    Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 23.6 đã gây ra ngập úng tại nhiều điểm trong thành phố Hà Giang, khiến các phương tiện lưu thông trên đường di chuyển rất khó khăn, nhiều phương tiện bị ngập nước, chết máy, phải đỗ xe lên vỉa hè chờ nước rút.

    Trong khi đó, nhiều hộ gia đình sinh sống quanh khu vực homestay Ong Vàng và nhiều địa điểm khác trong thành phố bị ngập nước trầm trọng.

    Ngoài ra, mưa lớn ở 1 số huyện Yên Minh, Quản Bạ khiến nhiều tuyến đường bị bị sạt lở đất gây ách tắc nhiều giờ. Đường từ huyện Yên Minh lên huyện Mèo Vạc (Hà Giang) bị ngập lụt nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện phải chôn chân tại chỗ chờ nước rút mới lưu thông được. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng khiến nước sông Lô dâng cao bất ngờ, làm nhiều hộ gia đình sinh sống gần khu vực hoang mang.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả; tập trung máy móc, công nhân khẩn trương san gạt, dọn dẹp đất đá sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

    Nhiều tuyến đường ở Hà Giang bị sạt lở (ảnh: Báo Hà Giang) 

    Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Giang, từ nay đến ngày 26/6, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa diện rộng, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ.

    Thanh Bình (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lu-cuon-cuon-ha-giang-ngap-sau-a234042.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan