+Aa-
    Zalo

    Mưa lũ gây sạt lở, chia cắt trục giao thông Bắc - Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như quốc lộ 1, quốc lộ 49A...

    Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như quốc lộ 1, quốc lộ 49A...

    Mưa lớn nhiều ngày khiến quốc lộ 1 qua thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) bị chia cắt một đoạn dài gần 1km. Nước ngập sâu khoảng 0,6m, chảy siết. Khu vực này chỉ có xe container mới qua được. Lực lượng chức năng phong tỏa, ngăn phương tiện cỡ nhỏ di chuyển.

    Tại Quảng Nam, trong sáng 12/10, quốc lộ 1 qua các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ cũng bị ngập sâu 0,5-1m.

    Tại Quảng Trị, quốc lộ 9 qua huyện Đakrông bị sạt lở nghiêm trọng làm tê liệt giao thông từ đêm 11/10. Nhiều đoạn sạt lở nặng, gần hết nền đường trôi theo sông Đakrông.

    Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt qua Huế bị ngập khiến giao thông tê liệt. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

    Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các tỉnh miền Trung hiện có 108 điểm quốc lộ bị ảnh hưởng do mưa ngập.

    Riêng 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có 8.656m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên - Huế với 9 điểm giao thông bị ngập.

    Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như quốc lộ 1, quốc lộ 49A, 49B (Thừa Thiên - Huế), đường Hồ Chí Minh nhánh tây, quốc lộ 9 (Quảng Trị), quốc lộ 15 (Quảng Bình).

    Trước tình hình trên, tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng 3 đoàn tàu Thống Nhất chạy thường xuyên trên tuyến Bắc - Nam từ Hà Nội đến Huế gồm: tàu SE1, SE2 xuất phát từ Hà Nội đến Huế vào tối 12-10; tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội đến Huế vào ngày 13/10.

    Ngoài việc dừng chạy tàu hoàn toàn từ Hà Nội đến Huế, chiều từ ga Sài Gòn đi Hà Nội các đoàn tàu SE2, SE 4, SE8 cũng chỉ chạy đến ga cuối là Huế rồi chạy ngược về TP.HCM.

    Bộ Giao thông vận tải cũng vừa có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan tập trung ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lu-gay-sat-lo-chia-cat-truc-giao-thong-bac---nam-a342278.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan