+Aa-
    Zalo

    Mưa lũ khiến đường sắt Bắc Nam bị chia cắt

    ĐS&PL Mưa lũ ở khu vực Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị chia cắt.

    Theo báo Vietnamnet, sáng 15/10, đại diện Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt đang nỗ lực đưa ra phương án khắc phục sự cố ảnh hưởng của mưa lũ ở khu vực Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị chia cắt.

    Nguồn tin cho hay, từ tối ngày 14/10, mưa lớn đã làm đất đá từ trên núi đổ xuống lòng đường sắt qua Lăng Cô - Thừa Lưu (Thừa Thiên - Huế). Một số đoạn đường sắt trên đèo Hải Vân bị đất đá vùi lấp ray cao đến 30cm, phía dưới ray bị sạt lở đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngành đường sắt.

    mua lu khien duong sat bac nam bi chia cat
    Đất đá tràn ngập đường ray đoạn ga Nam Hải Vân. Ảnh: VnExpress

    Đoạn đường sắt từ Đà Nẵng đến Huế qua đèo Hải Vân đang bị phong tỏa. Toàn bộ tàu đi qua khu vực này đang dừng tại ga Đà Nẵng hoặc ga Huế.

    Cũng trong sáng 15/10, ngành đường sắt cũng đã bãi bỏ lịch chạy hai đoàn tàu gồm SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn và tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội.

    Trả lời báo VnExpress, ông Hoàng Gia Khánh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết hiện chưa xác định được khối lượng đất đá vùi lấp. Do địa hình đường sắt qua đèo Hải Vân khá hiểm trở nên sau khi nước rút, thời tiết ổn định, đơn vị mới có thể điều nhân lực vào xử lý điểm sạt, phấn đấu thông đường sớm nhất.

    Được biết, cũng từ tối ngày 14/10, quốc lộ 1 qua tỉnh Thừa Thiên Huế bị gián đoạn giao thông do ngập nước. Đoạn Km829+250, Km836+600 bị ngập sâu 40 cm; tại km866+900 nước ngập sâu 90 cm, các đơn vị đã cấm đường từ 20h45. Hai khu vực khác cũng phải cấm đường gồm km3+300, km10+350 và km20+100 của quốc lộ 49 do nước ngập sâu 40 cm và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua tỉnh Thừa Thiên Huế do bị sạt taluy dương tại km75+175.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lu-khien-duong-sat-bac-nam-bi-chia-cat-a554284.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan