+Aa-
    Zalo

    Mưa lũ ở Lai Châu, 4 người chết và mất tích, hàng trăm hộ dân bị cô lập

    • DSPL
    ĐS&PL Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 3-5/7 ở Lai Châu khiến 4 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị tê liệt do sạt lở đất đá.

    Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 3-5/7 ở Lai Châu khiến 4 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường bị tê liệt do sạt lở đất đá.

    Báo Công Lý đưa tin, Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, trên địa bàn xảy ra các vụ sạt lở đất làm 38 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, 5 hộ phải di dời khẩn cấp và gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

    Trong đó, quốc lộ 4D là một trong những tuyến đường xảy ra nhiều vụ sạt lở, đặc biệt đoạn qua địa bàn xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu xay rra 6 điểm sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường biên giới liên huyện Pa Tần đi Mường Tè, đường liên xã từ Dào San đi xã Sì Lờ Lầu bị tê liệt, gián đoạn do sạt lở đất vùi lấp mất đường.

    Một chiếc cầu treo ở Lai Châu bị hư hỏng. Ảnh: Báo VOV

    Theo báo Thanh Niên, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng cũng thống kê đến chiều tối ngày 5/7, tỉnh Lai Châu là địa phương có thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ kéo dài đang xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

    Cụ thể, ngày 4/7, tại 2 huyện Than Uyên và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu mưa lũ và sạt lở đất khiến 2 người thiệt mạng là ông Tòng Văn Bòng (53 tuổi), cháu Lò Thị Linh (2 tuổi). Ngoài ra anh Lù Oắng (30 tuổi) mất tích.

    Trước đó, vào trưa ngày 3/7, mưa lũ bất ngờ đổ về bản Mường Một, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khiến 1 người mất tích. Nạn nhân là bà Tòng Thị Rơm (44 tuổi).

    Báo TTXVN đưa tin, mưa lũ kéo dài ở Lai Châu khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Cụ thể, tại bản Nậm Xe, xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ, 88 hộ dân bị cô lập hơn một tuần nay do mưa, lũ dâng cao. Toàn bộ nhu yếu phẩm sinh hoạt đều phải nhờ người dân ở bản Mỏ phía bên kia suối cho vào bao tải rồi dùng dây kéo qua. 

    Tại bản Nậm Chà, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, nước lũ cuốn trôi cầu tạm bắc qua suối khiến hơn 100 hộ dân và 2 điểm trường trung tâm thuộc trường tiểu học và mầm non Nậm Chà bị cô lập tạm thời. Tương tự, nước lũ dâng cao làm lật cầu treo tạm vào bản Nà Phát, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, khiến trên 170 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu bị cô lập tạm thời.

    Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc có mưa đến hết ngày và đêm 6/7. Trong đó, vùng mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh miền núi, người dân cần đề phòng lũ quét trên các sông suối, sạt ở lất ở vùng cao.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lu-o-lai-chau-4-nguoi-chet-va-mat-tich-hang-tram-ho-dan-bi-co-lap-a195370.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan