+Aa-
    Zalo

    Mưa rét khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ

    • DSPL
    ĐS&PL Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (10/12), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.

    Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (10/12), ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

    mien bac mua ret
    Ảnh minh họa. Ảnh: Công an nhân dân.

    Các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Trên biển, ngày và đêm 10/12, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động, 2,0-4,0m.

    Ngoài ra, ngày và đêm 10/12, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

    Dự báo chi tiết các khu vực như sau:

    Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ.

    Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-29 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

    Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng phía Nam 29-31 độ.

    Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

    Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-ret-khap-mien-bac-va-bac-trung-bo-a560006.html
    Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rét

    Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rét

    Dự báo từ ngày 7-10/10, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi trời chuyển rét, khu vực trung du, đồng bằng chuyển lạnh.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rét

    Miền Bắc chuẩn bị đón mưa rét

    Dự báo từ ngày 7-10/10, do tác động của không khí lạnh tăng cường nên miền Bắc có mưa rào và dông. Khu vực vùng núi trời chuyển rét, khu vực trung du, đồng bằng chuyển lạnh.