Mua tiền giả ở cửa khẩu Tân Thanh về tiêu thụ


Thứ 4, 18/11/2015 | 09:13


(ĐSPL)- Hùng đã mua tiền giả ở cửa khẩu Tân Thanh sau đó đem đi mua hàng. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện...

(ĐSPL)- Hùng đã mua tiền giả ở cửa khẩu Tân Thanh sau đó đem đi mua hàng. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân,  lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện đối tượng này có 8 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng.

Theo tin tức báo Pháp luật và xã hội, ngày 17/11, cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang cho biết trước đó vào tối ngày 12/11, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, CA tỉnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có một đối tượng nghi sử dụng tiền giả mua hàng tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: báo Pháp luật và xã hội)

Ngay sau đó, lực lượng CS113 đã có mặt yêu cầu kiểm tra hành chính đối tượng nói trên, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này có 8 tờ tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng.  Lập tức đối tượng bị đưa về trụ sở CA làm rõ.

Tại CQCA, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi), quê ở phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hùng khai mua tiền giả ở cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Đội cảnh sát 113 lập biên bản và bàn giao đối tượng, tang vật cho cơ quan an ninh để tiếp tục điều tra.

Mới đây, lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang đối tượng mang theo 49 triệu đồng tiền giả được mua từ cửa khẩu Tam Thanh mang về Thanh Hóa để tiêu thụ.

Theo báo Người lao động, ngày 11-11 cơ quan này đã triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển tiền giả quy mô lớn từ Lạng Sơn về Thanh Hóa tiêu thụ.

Theo đó, vào ngày 11-11, tại khu vực bến xe phía Bắc, thuộc phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, lực lượng công an đã bắt quả tang Huỳnh Thị Thành (38 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), đang lưu hành tiền giả.

Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 49 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng (245 tờ polymer) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, Thành khai nhận số tiền giả trên được Thành mua tại cửa khẩu Tam Thanh (Lạng Sơn) sát biên giới Trung Quốc với giá 11 triệu đồng để mang về Thanh Hóa tiêu thụ với thủ đoạn đi mua đồ với giá trị thấp để được thối lại tiền thật. Tuy nhiên, Thành chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì đã bị bắt giữ.

NINH LAN (tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-tien-gia-o-cua-khau-tan-thanh-ve-tieu-thu-a120114.html