+Aa-
    Zalo

    Mỹ để lại hơn 7 tỷ USD trang thiết bị quân sự ở Afghanistan

    • DSPL
    ĐS&PL Mỹ đã để lại hơn 7 tỷ USD trang thiết bị quân sự gồm hàng trăm nghìn vũ khí, đạn dược, thiết bị liên lạc,... sau khi rút quân khỏi Afghanistan.

    CNN ngày 27/4 (giờ địa phương) đưa tin, báo cáo của bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, hơn 7 tỷ USD trang thiết bị quân sự đã được để lại ở quốc gia này, hiện dưới sự quản lý của Taliban.

    my de lai hon 7 ty usd trang thiet bi quan su o afghanistan 01
    Một chuyến bay chở binh lính Mỹ rút khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021. Ảnh: Reuters

    Theo đó, báo cáo cho biết Mỹ đã chuyển giao số thiết bị quân sự trị giá 18,6 tỷ USD cho chính phủ Afghanistan trong khoảng thời gian 16 năm từ 2005 đến 2021.

    Sau khi Mỹ rút quân vào tháng 8/2021, các trang thiết bị còn lại có trị giá 7,12 tỷ USD sẽ vẫn ở Afghanistan, bao gồm máy bay, phương tiện quân sự, vũ khí, đạn dược và thiết bị liên lạc.

    Cụ thể, các thiết bị bao gồm 78 máy bay, 9.524 mảnh đạn dược không đối đất, hơn 40.000 phương tiện quân sự, hơn 300.000 vũ khí, thiết bị liên lạc như trạm cơ sở và hệ thống vô tuyến quân sự, 42.000 mảnh thiết bị định vị và sinh trắc học giám sát tầm nhìn ban đêm, cùng 17.500 thiết bị nổ và rà phá bom mìn.

    Báo cáo cũng đề cập rằng quân đội Mỹ không có kế hoạch quay trở lại Afghanistan để thu hồi hoặc phá hủy các thiết bị quân sự. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị đều yêu cầu bảo dưỡng liên tục để duy trì hiệu suất của nó.

    Trước đó, vào đêm 30/8/2021, chuyến bay cuối cùng do một chiếc vận tải cơ quân sự C-17 thực hiện, đã cất cánh rời sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, chính thức chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài suốt 20 năm của Mỹ ở Afghanistan.

    Quân đội Mỹ bắt đầu chiến dịch Afghanistan ngay sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 và được xem là cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cuộc chiến đã tiêu tốn hơn 2.000 tỷ USD, cướp đi sinh mạng của 2.448 binh lính Mỹ và khiến 20.722 người Mỹ bị thương, trong khi hơn 66.000 binh lính và cảnh sát Afghanistan cũng đã thiệt mạng trong 20 năm qua.

    Tổng thống Joe Biden khẳng định, việc Mỹ rút toàn bộ binh lính vì đã đạt được các mục tiêu khi đưa quân sang Afghanistan, đó là làm suy yếu al-Qaeda và ngăn chặn được các cuộc tấn công tương tự thảm kịch ngày 11/9/2001 nhằm vào Mỹ.

    Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-de-lai-hon-7-ty-usd-trang-thiet-bi-quan-su-o-afghanistan-a535745.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan