+Aa-
    Zalo

    Mỹ: Người phụ nữ đánh cắp trứng cá sấu về nuôi hơn 20 năm

    • DSPL
    ĐS&PL Sở thú Texas (Mỹ) cho biết họ đã thu hồi một con cá sấu được nuôi tại nhà một người phụ nữ trong hơn 20 năm.

    Trong một bài đăng trên Instagram, Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Texas (TWPD) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh 3 nhân viên vất vả đưa một con cá sấu lên xe tới khu bảo tồn. Trong đó, TWPD nhấn mạnh: "Cá sấu không phải thú cưng".

    Thông tin cụ thể về vụ việc, phát ngôn viên TWPD cho biết một nhân viên đã tìm thấy con cá sấu này, có tên Tewa, trong một cuộc điều tra ở Caldwell (Texas, Mỹ) hồi tháng trước.

    ca sau my
    Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Texas đã đưa con cá sấu về khu bảo tồn. Ảnh: Guardian 

    Một người phụ nữ thừa nhận bà đã đánh cắp trứng con cá sấu này cách đây hơn 20 năm từ Vườn thú Animal World & Snake Farm và mang về nuôi. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, bà không có giấy phép nuôi cá sấu.

    Trên Facebook, nhân viên sở thú cho biết: "Chúng tôi nhận được cuộc gọi về một con cá sấu được người dân nuôi trong hơn 20 năm. Điều thú vị là người này từng làm tình nguyện ở đây tại Động vật nhiều thập kỷ trước và có vẻ người đó đã đánh cắp trứng cá sấu".

    Nhân viên này nói thêm: "Về cơ bản, chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp của con cá sấu đó".

    KXAN, một chi nhánh của NBC địa phương, cho biết người phụ nữ đã lấy quả trứng phải sẽ đối mặt với cáo buộc tội nhẹ vì sở hữu trái phép quả trứng và nuôi con cá sấu mà không có giấy phép.

    Minh Hạnh(Theo Guardian) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-nguoi-phu-nu-danh-cap-trung-ca-sau-ve-nuoi-hon-20-nam-a568238.html
    Sự kiện: Chuyện lạ
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan