+Aa-
    Zalo

    Mỹ: Số người tử vong vì COVID-19 vượt quá 700.000

    • DSPL
    ĐS&PL Những ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ trong những tháng qua tập trung ở các bang miền Nam, vốn có tỷ lệ tiêm chủng tụt hậu.

    Theo Reuters, tính đến ngày 1/10, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 700.000 ca tử vong vì COVID-19, qua đó trở thành đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ, hơn cả đại dịch cúm 1918-1919 khiến khoảng 675.000 người chết.

    Riêng tuần qua, Mỹ ghi nhận trung bình hơn 2.000 người tử vong mỗi ngày vì đại dịch, tương đương khoảng 60% số ca tử vong trung bình mỗi ngày ở giai đoạn đỉnh dịch hồi tháng 1/2021.

    my so nguoi chet vi covid 19 vuot qua 700 000 01
    Hơn 700.000 người ở Mỹ đã qua đời vì COVID-19. Ảnh: Reuters

    Những ca tử vong trong hơn 3 tháng vừa qua tập trung ở các bang miền Nam, vốn có tỷ lệ tiêm chủng tụt hậu, theo New York Times. Phần lớn người qua đời được ghi nhận ở Florida, Mississippi, Louisiana và Arkansas. Bệnh nhân tử vong cũng có xu hướng trẻ hơn. Hồi tháng 8, những nhóm tuổi dưới 55 có tỷ lệ tử vong cao hơn.

    Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 56% người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, khoảng 70% đã được tiêm chủng ít nhất một mũi. Tỷ lệ tiêm chủng ở một số khu vực trung tây và phía nam nước Mỹ vẫn thấp hơn so với các khu vực đông bắc và duyên hải phía tây.

    Trong một nỗ lực nhằm tăng độ phủ vaccine, bảo vệ người dân trước biến thể Delta, tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã công bố quy định mới của liên bang, yêu cầu khoảng 100 triệu người, chiếm hơn 2/3 lực lượng lao động ở Mỹ, phải chấp hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc.

    CDC Mỹ vừa qua cũng công bố một nghiên cứu cho thấy các loại vaccine hiện hành vẫn có hiệu quả cao trong việc chống lại biến thể Delta.

    Cũng theo nghiên cứu của CDC, người chưa tiêm vaccine có nguy cơ qua đời vì nhiễm COVID-19 cao gấp 10 lần người đã được chủng ngừa đầy đủ.

    Mỹ hiện ghi nhận hơn 44,44 triệu ca nhiễm COVID-19. Biến thể Delta cũng chính là nguyên nhân khiến số ca nhiễm mỗi ngày ở Mỹ gia tăng đáng kể trước khi giảm xuống mức trung bình gần 118.000 ca ở thời điểm hiện tại.

    Con số trên cao hơn rất nhiều so với mức 10.000 ca/ngày mà chuyên gia dịch tễ Anthony Fauci dự đoán là ngưỡng cần thiết để Mỹ tiến tới chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế này.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-so-nguoi-chet-vi-covid-19-vuot-qua-700-000-a514989.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan