+Aa-
    Zalo

    Mỹ Tâm rút tên khỏi giải thưởng Làn Sóng Xanh 2014

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – “Họa mi tóc nâu” quyết định xin rút tên khỏi danh sách đề cử “Làn sóng xanh” năm nay.

    (ĐSPL) – “Họa mi tóc nâu” quyết định xin rút tên khỏi danh sách đề cử Làn sóng xanh năm nay.

    Mặc dù được đề cử là một trong những ca sĩ tranh giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay nhưng Mỹ Tâm đã quyết định xin rút tên khỏi danh sách đề cử năm nay. Thông tin này đã được BTC chương trình Làn Sóng Xanh chính thức xác nhận trong buổi họp báo giới thiệu về lễ trao giải sáng nay (9/12).

    Theo Trưởng ban tổ chức, từ đầu năm 2014, Mỹ Tâm đã bày tỏ nguyện vọng rút tên ở tất cả các giải thưởng. Tôn trọng ý muốn của ca sĩ, Làn Sóng Xanh quyết định không để tên cô vào các hạng mục tranh giải trong lần thứ 17. Trước đó, Mỹ Tâm từng 12 lần lọt vào top 10 “Ca sĩ được yêu thích nhất”.

    Mỹ Tâm rút tên khỏi giải thưởng Làn Sóng Xanh 2014

    Mỹ Tâm rút tên khỏi giải thưởng Làn Sóng Xanh 2014.

    Điều này cũng không quá bất ngờ bởi khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, không chỉ riêng Làn Sóng Xanh mà cả các giải thưởng khác tại Việt Nam, “Họa mi tóc nâu” đều lên tiếng từ chối tham gia với mong muốn nhường cơ hội cho các đồng nghiệp trẻ đồng thời dành thời gian để tập trung cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

    Năm ngoái, Mỹ Tâm từng bị loại khỏi đề cử Gương mặt của năm của giải Làn sóng xanh vì ồn ào vụ "hét giá cát sê". Khi đó, Mỹ Tâm đã thẳng thắn chia sẻ rằng lý do Làn sóng xanh dựa vào để loại cô là "quá kỳ cục, trẻ con" đồng thời nữ ca sĩ cũng tuyên bố các giải thưởng không cần đề cử cô nữa.

    Giải thưởng Làn sóng xanh năm nay có nhiều thay đổi về cơ cấu, ngoài “Gương mặt phát hiện” thì giải “Bài hát hiện tượng” cũng là 1 hạng mục mới mẻ trong giải thưởng Làn Sóng Xanh năm nay. Hai hạng mục sẽ không được trao trong năm nay đó chính là “Gương mặt của năm” và “Nhóm nhạc được yêu thích nhất”.

    Bên cạnh đó Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất cũng sẽ có thay đổi khi chia làm 2 bảng: Vàng và Top hit.

    Trước đó, BTC chương trình cũng đã quyết định loại ca khúc "Em của ngày hôm qua" do Sơn Tùng M-TP sáng tác và trình bày ra khỏi danh sách đề cử vì vướng phải scandal "đạo nhạc", dù rằng ca khúc này luôn nằm trong vị trí top đầu của bảng xếp hạng Làn sóng xanh hằng tuần

    Đêm trao giải “Làn Sóng Xanh” 2014 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/12 tới đây ngày 19/12 tại câu lạc bộ Lan Anh, TPHCM.

    Một số đề cử của Làn sóng xanh 2014:

    Album của năm:

    I wanna dance - Đông Nhi

    Mối tình xưa - Hồ Ngọc Hà

    Khúc ca cho em - Wanbi Tuấn Anh

    Con tim dại khờ - Lệ Quyên

    Single của năm:

    Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng) - Trúc Nhân và Thảo Nhi

    Gạt đi nước mắt (Đỗ Hiếu) - Noo Phước Thịnh

    Mình yêu nhau đi (Tiên Cookie) - Bích Phương

    Vết mưa - Vũ Cát Tường

    Nắm lấy tay anh (Tú Dưa) - Tuấn Hưng

    Gương mặt phát hiện:

    Hoài Lâm

    Nhóm Oplus

    Hòa Minzy

    Hà Vân

    Thái Ngân

    Trương Thảo Nhi

    Nam ca sĩ triển vọng:

    Trúc Nhân

    Trung Quân Idol

    Bùi Anh Tuấn

    Hoàng Tôn

    Nữ ca sĩ triển vọng:
    Bảo Anh

    Vũ Cát Tường

    Bích Phương Idol

    Giang Hồng Ngọc

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-tam-rut-ten-khoi-giai-thuong-lan-song-xanh-2014-a73262.html
    Giải mã cơn sốt mang tên Mỹ Tâm

    Giải mã cơn sốt mang tên Mỹ Tâm

    (ĐSPL) - Sức hút khủng khiếp từ live concert "Heartbeat" của Mỹ Tâm ở hai thành phố lớn một lần nữa khẳng định vị thế của cô trong làng âm nhạc Việt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Giải mã cơn sốt mang tên Mỹ Tâm

    Giải mã cơn sốt mang tên Mỹ Tâm

    (ĐSPL) - Sức hút khủng khiếp từ live concert "Heartbeat" của Mỹ Tâm ở hai thành phố lớn một lần nữa khẳng định vị thế của cô trong làng âm nhạc Việt.