+Aa-
    Zalo

    Mỹ và Nga bất đồng về vũ khí hạt nhân trong không gian

    (ĐS&PL) - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya, Moscow muốn có lệnh cấm tất cả vũ khí trong không gian, không chỉ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

    Ngày 24/4, Nga đã phủ quyết bản dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản giới thiệu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ.

    Cụ thể, bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga bỏ phiếu phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

    Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty

    Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Getty

    Bản dự thảo kêu gọi kêu gọi “tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt những nước có năng lực lớn trong lĩnh vực không gian, tiếp tục đóng góp tích cực vào mục tiêu sử dụng hòa bình không gian vũ trụ, ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian vũ trụ, đồng thời đảm bảo hòa bình, an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc tế theo các hiệp ước hiện hành".

    Phát biểu tại cuộc họp của, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng: “Quyết định phủ quyết hôm nay đặt ra câu hỏi: Tại sao? Tại sao nếu bạn đang tuân theo các quy tắc thì bạn lại không ủng hộ một nghị quyết tái khẳng định nguyên tắc này? Bạn có thể đang che giấu điều gì". Bà Thomas-Greenfield gọi động thái của Nga là “khó hiểu và đáng xấu hổ”.

    Đáp trả, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Mỹ đang cố gắng làm hoen ố Nga và cho biết Moscow sẽ sớm bắt đầu đàm phán với các thành viên về dự thảo nghị quyết do chính Nga đề xuất nhằm giữ hòa bình trên không gian.

    “Chúng tôi muốn có lệnh cấm bố trí bất kỳ loại vũ khí nào ngoài không gian, không chỉ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng bạn không muốn điều đó. Hãy để tôi hỏi phía Mỹ câu hỏi tương tự: Tại sao?”,  ông Nebenzia hỏi bà Thomas-Greenfield tại cuộc họp.

    Trước đó, ngày 19/4, trong một tuyên bố chung, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas và Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Yamazaki Kazuyuki cho biết họ đã đàm phán với các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an về văn bản dự thảo trong 6 tuần.

    Trên thực tế, Nga và Mỹ đã kí kết Hiệp ước Ngoài không gian vào năm 1967, trong đó cấm các bên đưa vào "quỹ đạo quanh Trái đất bất kỳ vật thể nào mang vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào khác".

    Nga và Mỹ gần đây tranh cãi xung quanh vấn đề vũ khí ngoài không gian. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định, vào năm 2008, Nga đã đề xuất các bên kí kết thoả thuận về việc cấm đưa vũ khí vào không gian, nhưng Mỹ đã không phản hồi tích cực với sáng kiến của Moscow.

    Hồi tháng 2, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin nêu rõ Moscow "không có bất cứ kế hoạch nào triển khai vũ khí hạt nhân trên không gian". "Cái gọi là kế hoạch triển khai vũ khí trên không gian của Nga chỉ là lời nói dối mà một số quan chức phương Tây đưa ra", ông Putin nói.

    M.M (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/my-va-nga-bat-ong-ve-vu-khi-hat-nhan-trong-khong-gian-a417087.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan