+Aa-
    Zalo

    Nam công nhân rơi xuống hầm sâu gần 7m, gãy chân rồi mắc kẹt

    (ĐS&PL) - Nam công nhân bị rơi từ trên cao xuống tầng hầm sâu gần 7m. Đồng nghiệp tìm cách đưa nạn nhân lên nhưng bất thành nên đã báo tin cho lực lượng cứu hộ.

    da-nang--giai-cuu-nam-cong-nhan-bi-mac-ket-duoi-ham-sau---bao-nguoi-lao-dong.mp4

    Video: Công nhân mắc kẹt trong hầm sâu. (Nguồn: NLĐ)

    Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 27/9, tại công trình đang xây dựng ở địa chỉ 58 Bạch Đằng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân bị thương.

    Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thanh V. (SN 1984, quê Đại Lộc, Quảng Nam), công nhân tại công trình nói trên.

    Nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống tầng hầm sâu gần 7m. 

    nam cong nhan roi xuong ham sau gan 7m gay chan roi mac ket
    Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân. (Ảnh: Công thương)

    Nhận tin báo, vào lúc 10h25, Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng điều động người và phương tiện đến hiện trường.

    Vị trí nạn nhân nằm dưới hầm sâu, không gian chật hẹp, thiếu dưỡng khí nên công tác cứu người được thực hiện khẩn trương.

    Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Đà Nẵng phải rất khó khăn để tiếp cận và đưa người bị nạn lên.

    Đến 11h10, lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bên trên, thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ như hô hấp nhân tạo, ép tim lồng ngực. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân.

    Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-cong-nhan-roi-xuong-ham-sau-gan-7m-gay-chan-roi-mac-ket-a552414.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan