+Aa-
    Zalo

    Nam Định: Con trai thiêu sống bố giữa bữa cơm rồi tự sát

    • DSPL
    ĐS&PL Khi cả nhà đang ăn cơm, người con trai bất ngờ đổ xăng lên bố và chính mình rồi châm lửa tự thiêu.

    Khi cả nhà đang ăn cơm, người con trai bất ngờ đổ xăng lên bố và chính mình rồi châm lửa tự thiêu. Sự việc hiện đang gây rúng động tại Nam Định.

    Người bố bị con trai tẩm xăng đốt đang được điều trị tại bệnh viện. 

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 2/7, trong lúc vợ chồng ông P. (60 tuổi, trú thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đang ăn trưa thì bất ngờ con trai của ông P. là anh L. (SN 1984) cầm theo can xăng lao vào nhà.

    Ngay sau đó người này tự đổ xăng lên người và cả ông P. rồi châm lửa đốt, khiến cả hai bị bỏng nặng.

    Chứng kiến mọi việc, người mẹ quá hoảng sợ liền hô hoán hàng xóm xung quanh đến ứng cứu, đưa cả hai đến bệnh viện.

    Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh L. đã tử vong, còn ông P. đang điều trị tại bệnh viện.

    Xác nhận với phóng viên báo Đời sống & Pháp luật, một vị lãnh đạo UBND xã Lộc An cho biết, sau khi đưa đến viện cấp cứu thì người con đã tử vong và được gia đình đưa về mai táng vào chiều qua (3/7). Còn ông P. vẫn đang nằm điều trị tại Viện Bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng nặng.

    "Ông P. tuổi đã cao và làm nghề đạp xích lô trên thành phố Nam Định. Cậu con trước kia cũng nghiện ma tuý và mới ra tù năm ngoái nên hoàn cảnh gia đình ông P. từ trước tới nay thuộc diện khó khăn", vị lãnh đạo xã thông tin thêm.

    Cũng liên quan đến vụ việc, hàng xóm của ông P. cho hay, những ngày gần đây, giữa bố con anh L. có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nhưng nguyên nhân vụ việc là gì thì mọi người chưa nắm rõ.

    Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Nguyễn Phượng 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-dinh-con-trai-thieu-song-bo-giua-bua-com-roi-tu-sat-a282752.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan