+Aa-
    Zalo

    Nam sinh bị thầy giáo đánh tụ máu não đi học trở lại

    • DSPL
    ĐS&PL Nam sinh lớp 9 ở Quảng Ninh bị thầy giáo dạy thể dục đánh gây tụ máu não đã đi học, nhưng vẫn phải uống thuốc theo dõi vết thương ở đầu.

    Nam sinh lớp 9 ở Quảng Ninh bị thầy giáo dạy thể dục đánh gây tụ máu não đã đi học, nhưng vẫn phải uống thuốc theo dõi vết thương ở đầu. 

    [presscloud]1251[/presscloud]

    Trưa 2/2, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ em Cao Kiên Cường, học sinh lớp 9B trường THCS Xuân Sơn, Quảng Ninh cho biết, con trai đã đi học trở lại từ ngày 25/1 sau thời gian điều trị ở bệnh viện do bị thầy giáo đánh.

    Chị Hiền cho biết, hiện tại em Cường vẫn đang trong quá trình theo dõi, uống thuốc, tránh hoạt động mạnh. Sau khi ra viện, các bác sĩ hẹn hai tuần sau đến khám lại.

    Nam sinh bị thầy giáo dạy thể dục đánh gây tụ máu não đã đi học, nhưng vẫn phải uống thuốc theo dõi vết thương ở đầu - Ảnh: Vnexpress.

    Chị Hiền còn nói rằng, thầy giáo thể dục Nguyễn Văn Chức đã đến xin lỗi gia đình, xin bỏ qua sự việc. Thầy Chức cũng ký xác nhận trong một năm nếu cháu Cường vẫn bị ảnh hưởng, bị đau ở vết thương cũ, thì phải chịu trách nhiệm. Hai bên đã giải quyết trên tinh thần thông cảm, gia đình đã lên công an rút đơn kiện và đề nghị không giám định sức khỏe.

    Bà Lê Thu Trà, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, thầy Nguyễn Văn Chức dạy môn thể dục tại trường THCS Xuân Sơn thuộc diện hợp đồng lao động. Sau sự việc, thầy giáo đã bồi thường cho gia đình tiền viện phí và chăm sóc sức khỏe cho học sinh Cường là 50 triệu đồng. 

    Sự việc xảy ra hôm 9/1 trong giờ thể dục của lớp 9B trường THCS Xuân Sơn, do trời mưa lạnh nên giáo viên Nguyễn Văn Chức cho học sinh học trong lớp. Thấy em Cao Kiên Cường tự chuyển chỗ ngồi, gây mất trật tự, sau khi nhắc nhở thầy Chức đã tát vào mặt em hai cái.

    Đến tối cùng ngày, nam sinh bị đau đầu, được gia đình đưa vào Trung tâm y tế Đông Triều khám. Các bác sĩ kết luận em Cường bị tổn thương ở vùng đầu, gây tụ máu não.

    Hằng Thanh(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-bi-thay-giao-danh-tu-mau-nao-di-hoc-tro-lai-a218647.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan