+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên bị đâm tử vong vì không chịu uống cafe chung

    • DSPL
    ĐS&PL Từ chối uống cafe, nam thanh niên bị bạn dùng dao đâm thẳng vào ngực, mất máu dẫn đến tử vong.

    Từ chối uống cafe, nam thanh niên bị bạn dùng dao đâm thẳng vào ngực, mất máu dẫn đến tử vong.

    Hai bị cáo tại tòa án. Ảnh: Zing

    Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 30/7, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên bị cáo Võ Pháp Tánh (17 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Lộc (16 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng cùng về tội Giết người.

    Theo cáo trạng của vụ án, vào tối 18/3, Tánh đến quán Thắm tại phường Thường Thạnh uống cà phê với bạn. Tại đây, Tánh gặp Võ Minh Luân nên hai người đứng nói chuyện.

    Lúc này, Nguyễn Dương Tuấn đi ngang qua quán nhìn thấy Luân nên dừng lại.

    Tuấn rủ Luân đến quán khác uống cà phê nhưng thanh niên này từ chối. Tánh thấy vậy nói Tuấn vào quán uống cà phê luôn, không cần đi đâu.

    Tuấn trả lời: "Ai uống cà phê với mày". Nói xong, Tuấn cùng bạn cùng đến quán khác ngồi.

    Cho rằng Tuấn đã có những lời lẽ khó nghe với mình nên đã về nhà lấy dao, rủ Lộc đến tìm Tuấn.

    Khi đến gặp Tuấn, Tánh đã lấy dao đâm một nhát vào ngực nạn nhân rồi để nguyên dao trên ngực và yêu cầu Lộc điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

    Ngay sau đó, Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, Tuấn đã không qua khỏi. Kết quả giám định pháp y kết luận, Tuấn tử vong do mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng tim, phổi, do vật sắc nhọn gây ra.

    Liên quan đến sự việc, báo Tiền Phong đưa tin, tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo tỏ ra ân hận về hành vi của mình gây ra.

    HĐXX nhận định, chỉ vì cho rằng bị khinh thường mà bị cáo Tánh đã ra tay cướp đi mạng sống của bị hại để trút cơn giận nhất thời. Còn bị cáo Lộc không có mâu thuẫn gì với bị hại nhưng vẫn đồng ý giúp sức cho bị cáo Tánh gây án.

    Hành vi các bị cáo đã cùng nhau trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

    Do đó, kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tánh 12 năm tù, Lộc 8 năm tù cùng về tội giết người.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-vi-khong-chiu-uong-cafe-chung-a286527.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan