+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên có hành động "lạ" sau khi nhảy xuống sông Sài Gòn

    ĐS&PL Sau khi được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ, nam thanh niên tỏ ra hối hận và cho biết nguyên nhân nhảy cầu là do buồn chuyện gia đình.....

    Báo Người lao động đưa tin, lực lượng chức năng TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang làm rõ hành vi nhảy cầu Sài Gòn của một nam thanh niên.

    Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 26/12, một nam thanh niên chạy xe máy lên cầu Sài Gòn, hướng TP.Thủ Đức đi quận Bình Thạnh. Khi đến khu vực giữa cầu (thuộc phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức) thì người này bỏ lại xe, đôi dép, ví tiền rồi bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông Sài Gòn.

    Nhân chứng cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người không kịp can ngăn mà chỉ hô hoán, tìm cách cứu nam thanh niên.

    nam thanh nien co hanh dong la sau khi nhay xuong song sai gon
    Nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

    Theo báo Tiền Phong, các nhân chứng cho hay, họ nhìn thấy nạn nhân chới với giữa dòng nước rồi sau đó tự bơi bám vào trụ sắt bảo vệ của cầu Sài Gòn.

    Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM nhanh chóng dùng cano đến hiện trường để cứu nạn nhân.

    Tại cơ quan công an, thanh niên cho biết mình tên L.T.B (sinh năm 2001, thường trú ở quận 12, tạm trú tại huyện Hóc Môn).

    Báo Thanh Niên đưa tin, sau khi được giải cứu, B. chia sẻ nạn nhân vẫn còn hoảng loạn, tỏ ra rất hối hận và cho biết, nguyên nhân do buồn chuyện gia đình, tình cảm, tiền bạc.

    "Em lạnh lắm, cho em mượn điện thoại gọi gia đình được không. Từ nay em không suy nghĩ dại dột", anh B. giọng run run nói.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-co-hanh-dong-la-sau-khi-nhay-xuong-song-sai-gon-a561675.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan