+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên nguy kịch, nhà đổ sập do nghi chế thuốc pháo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một nam thanh niên nguy kịch, tầng 2 căn nhà bị đổ sập sau tiếng nổ lớn. Nguyên nhân ban đầu nghi do chế thuốc pháo.

    (ĐSPL) - Một nam thanh niên nguy kịch, tầng 2 căn nhà bị đổ sập sau tiếng nổ lớn. Nguyên nhân ban đầu nghi do chế thuốc pháo.

    Theo tin tức trên Zing, khoảng 20h tối qua (14/12), nhiều người dân ở xóm 3, xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) đang xem tivi thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Kiên.

    Khi mọi người tới nơi thì thấy căn phòng chờ trên tầng 2 của ngôi nhà đổ sụp hoàn toàn, mái nhà bếp lợp bằng fibrô-ximăng cạnh đó bị sập gần hết, mùi thuốc nổ nồng nặc. Nạn nhân ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Hiện trường nơi phát ra vụ nổ. (Ảnh: Zing).

    Thông tin thêm về vụ việc này, báo ANTĐ đã đưa tin, tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng cổ tay trái và hai chân, hai mắt, nát bàn tay trái. Do vết thương quá nặng bệnh nhân sau đó được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

    Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh T.chế tạo thuốc pháo nên gây ra vụ nổ kinh hoàng. Tại hiện trường mùi thuốc pháo vẫn đang còn nồng nặc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-nguy-kich-nha-do-sap-do-nghi-che-thuoc-phao-a74237.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ: Đã có 7 người chết

    Nổ kho thuốc pháo ở Phú Thọ: Đã có 7 người chết

    Theo thông tin chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có 7 người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ kho sản xuất pháo hoa đặt tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.