+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên vượt tường vào khu cách ly thăm bạn gái, tấn công công an khi bị phát hiện

    (ĐS&PL) - Trèo tường rào đột nhập vào khu cách ly để thăn bạn gái, khi bị phát hiện, nam thanh niên rủ thêm cả đồng bọn tấn công cả công an.

    Ngày 18/1, Tiền Phong dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Theo đó, các đối tượng đang ở độ tuổi từ 18-24 trú trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn gồm: Lương Văn Nọi, Lương Văn Khăm, Moong Văn Khăm, Lo Văn Hương, Lương Văn Ca.

    nam thanh nien vuot tuong vao khu cach ly tham ban gai tan cong cong an khi bi phat hien dspl 1
    Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Dân Trí 

    Thông tin ban đầu, Dân Trí cho hay, Lương Văn Nọi (SN 1998) và Lương Văn Hương (SN 1999) đến nhà Lương Văn T. (SN 2004, cùng trú tại xã Keng Đu) uống rượu.

    Sau khi uống rượu, Nọi vượt tường vào khu vực cách ly phòng, chống COVID-19 đóng tại nhà cộng đồng bản Huồi Nhàn (xã Keng Đu) để gặp và đưa sạc điện thoại cho bạn gái.

    Tổ công tác Công an xã Keng Đu đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly phát hiện vụ việc, nhắc nhở Lương Văn Nọi.

    Lúc này, nam thanh niên này gọi Lương Văn Hương, Lương Văn Khăm, Moong Văn Khăm và Lương Văn Ca tấn công cán bộ Công an xã Keng Đu.

    Khi bị người dân can ngăn, nhóm của Nọi bỏ chạy khỏi hiện trường. Cán bộ công an bị thương được người dân đưa đến cơ sở y tế sơ cứu vết thương.

    Vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

     

    Theo điều 330, Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Chống người thi hành công vụ như sau:

    1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Phạm tội 2 lần trở lên;

    c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

    đ) Tái phạm nguy hiểm. 

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-vuot-tuong-vao-khu-cach-ly-tham-ban-gai-tan-cong-cong-an-khi-bi-phat-hien-a526114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan