+Aa-
    Zalo

    Nam thanh, nữ tú Hà Nội tranh nhau "săn hàng" giảm giá trong ngày Black Friday

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không chỉ có các chị em hào hứng, mà các đấng mày râu cũng tranh thủ đến các cửa hàng, trung tâm thương mại để “săn hàng” giảm giá trong dịp Black Friday – ngày thứ sáu đ

    Không chỉ có các chị em hào hứng, mà các đấng mày râu cũng tranh thủ đến các cửa hàng, trung tâm thương mại để “săn hàng” giảm giá trong dịp Black Friday – ngày thứ sáu đen tối.

    Hôm nay (24/11), hàng loạt các thương hiệu đã tung chương trình giảm giá “khủng” trong dịp Black Friday – Ngày thứ sáu đen tối.

    Khách hàng chen nhau mua hàng giảm giá trong ngày Black Friday tại trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu

    Một quý ông "lăn xả" săn đồ hiệu giảm giá.

    Theo truyền thống, Black Friday là "ngày vàng mua sắm" của người dân Mỹ rơi vào thứ Sáu cuối cùng của tháng 11. Mấy năm gần đây, vào ngày Black Friday đần du nhập vào Việt Nam, được người tiêu dùng đón nhiệt tình đón nhận.

    Các chị em tranh thủ mua sắm các hàng thời trang danh tiếng trong dịp giảm giá.

    Các đấng mày râu cũng tranh thủ săn hàng hiệu.

    Theo ghi nhận của PV, năm nay, trong ngày thứ sáu đen tối,  dọc các tuyến phố như  Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã,... không khó để bắt gặp các biển quảng cáo treo lên với chương trình giảm giá siêu khủng. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn quyết định giảm giá khủng tới 50-70% cho tất cả các sản phẩm.

    Các thương hiệu thời trang tung ra các chương trình giảm giá lớn trong ngày thứ sáu đen tối.

    Trong ngày hôm nay, các cửa hàng thời trang, túi xách, giầy dép đều đưa ra các chương trình giảm giá lớn để hút khách hàng. Ngoài ra, các thương hiệu điện máy, tranh sức, hàng tiêu dùng hàng ngày cũng “ăn theo”, tung ra các chương trình giảm giá để thu hút người tiêu dùng.

    Chị Ngọc Bé, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đi mua hàng giảm giá trong ngày hôm nay cho biết, dịp Black Friday năm nay hàng loạt các thương hiệu thời trang giảm giá để thu hút người tiêu dùng. Nhìn chung, năm nay các chương trình khuyến mại rất đa dang, hàng giảm giá nhiều mẫu mã và đa số đều là hàng mới, không phải là hàng tồn như năm trước.

    "Vì quá đông khách nên tôi không thể nào chen chân mua hàng được. Nhìn cảnh mọi người chen nhau tranh phòng thử đồ, xếp hàng chờ thanh toán mà tôi và chồng phải ngán ngẩm, lắc đầu quay về", chị Bé nói.

    Một số hình ảnh PV ghi nhận trong dịp Black Friday - ngày thứ sáu đen tối năm 2017:

    Các cửa hàng thời trang đông nghịt khách trong ngày hôm nay.

    Bên trong một cửa hàng tại trung tâm thương mại Vincom

    Các chị em lùng mua túi xách giảm giá.

    Khu vực thanh toán lúc nào cũng trong tình trạng đông khách chờ tính tiền.

    Một khách hàng bị thương ở chân cũng cố tranh thủ săn hàng giảm giá.

    Khách hàng phải xếp hàng dài chờ tới lượt thanh toán

    Các trục đường tập trung các thương hiệu thời trang, trung tâm thương mại tắc đường trong dịp Black Friday.

    Yên Lê

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nu-tu-ha-noi-tranh-nhau-san-hang-giam-gia-trong-ngay-black-friday-a210598.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.