+Aa-
    Zalo

    Nam Trà My: 8 người chết và bị thương do hái ươi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thiếu tá Trần Khánh Lâm, Đội trưởng đội Điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Nam Trà My cho biết có 8 trường hợp chết và bị thương do khai thác ươi.

    Thiếu tá Trần Khánh Lâm, Đội trưởng đội Điều tra về trật tự xã hội Công an huyện Nam Trà My cho biết có 8 trường hợp chết và bị thương do khai thác ươi.

    Cụ thể vào khoảng 9 giờ ngày 1/7, tại thôn 3 xã Trà Don, Hồ Thanh Hối (SN 1990, trú tại nóc Tắc Nầm, thôn 3 xã Trà Don) trèo lên cây ươi để chặt cành thì bị rơi xuống đất bể hộp sọ, gãy tay chân và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

    Nam Trà My: 8 người chết và bị thương do hái ươi
    Khai thác ươi tại rừng phòng hộ thác 5 tầng.

    Trước đó vào, ngày 29/6, Hồ Văn Toán (SN 1999, trú tại thôn 3 xã Trà Leng) trong quá trình chặt cây ươi lấy hạt đã bị cây đè chết tại chỗ và ngày 25/6, ông Võ Vui (SN 1952, trú huyện Thăng Bình) cũng bị rớt hố chết tại khu vực rừng phòng hộ thác 5 tầng xã Trà Mai trong quá trình đi hái hạt ươi. Thiếu tá Lâm cũng cho biết, tính đến ngày 1/7 trên địa bàn huyện cũng có 5 người khác bị thương do chặt hạ cây ươi để lấy hạt.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-tra-my-8-nguoi-chet-va-bi-thuong-do-hai-uoi-a39371.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan