+Aa-
    Zalo

    Nâng mức trợ cấp Bà mẹ Việt nam Anh hùng bằng 03 lần mức chuẩn

    ĐS&PL Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9/12/2020, thay thế Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

    Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là một trong các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Điều 17 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2020. Một trong những điểm mới của Pháp lệnh này là quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, đây là điểm khác so với quy định hưởng trợ cấp tại Pháp lệnh cũ (hưởng theo mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ).

    kk3
    Chủ tịch LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020)

    Hiện nay, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang là 1.624.000 đồng theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP. Theo đó, tại Điều 18 Pháp lệnh quy định Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp hàng tháng bằng 03 lần mức chuẩn áp dụng từ ngày 01/7/2021, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trợ cấp hàng tháng bằng tương đương 4.872.000 đồng.Trong khi đó, trước đây, theo quy định tại Điều 24 Nghị định 31/2013/NĐ-CP chỉ quy định mức trợ cấp người phục vụ mà không quy định về trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

    Ngoài ra, Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn được hưởng thêm các chế độ ưu đãi khác như: 

    - Phụ cấp hằng tháng.

    - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

    - Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở.

    - Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

    - Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ: Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” theo quy định của Chính phủ; Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần; Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ;…

    Đồng thời, so với quy định trước đây, tiêu chuẩn Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng được quy định cụ thể hơn tại Điều 17 Pháp lệnh 02: 

    Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

    Ngọc Hà

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nang-muc-tro-cap-ba-me-viet-nam-anh-hung-bang-03-lan-muc-chuan-a508353.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan