+Aa-
    Zalo

    Nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt

    ĐS&PL Nắng nóng gay gắt có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21-22/5 ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%.

    Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%.

    mien bac nang nong truoc khi don mua dong dai ngay dspl
    Miền Bắc, miền Trung tiếp tục nắng nóng.

    Trung tâm cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.

    Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

    Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

    Trung tâm đồng thời lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

    Dự báo chi tiết các vùng ngày 21/5:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

    Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, khu Tây Bắc 23-26 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

    Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

    Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

    Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

    Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

    Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nang-nong-gay-gat-tai-bac-bo-va-trung-bo-canh-bao-nguy-co-dot-quy-do-soc-nhiet-a576056.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan