+Aa-
    Zalo

    Nga bất ngờ tung hình ảnh hiện trạng "pháo đài tử thủ" của các lực lượng Ukraine

    ĐS&PL Nhà máy thép Azovstal được coi là "pháo đài tử thủ" cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở Mariupol.

    Hãng tin Ria Novosti của Nga đã công bố một đoạn video về nhà máy thép Azovstal sau khi Tổng thống Putin hủy kế hoạch tấn công địa điểm này, nơi hàng trăm binh sĩ Ukraine đang cố thủ.

    Tuy nhiên, ngày 23/4, một quan chức Ukraine nói với hãng tin Reuters rằng Nga lại tấn công vào những người bảo vệ cuối cùng của nhà máy Azovstal, một ngày sau khi Moscow tuyên bố giành chiến thắng ở thành phố cảng Mariupol và binh sĩ Nga không cần kiểm soát nhà máy thép nữa.

    nga-cong-bo-video-hien-trang-nha-may-azovstal-sau-khi-ngung-danh-bom-mariupol.mp4

    Nhà máy gang thép bên bờ biển Azov, phía đông nam thành phố, là điểm kháng cự cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố miền nam Mariupol. Quân đội Nga giữa tuần qua tuyên bố đã kiểm soát thành phố, trừ nhà máy Azovstal.

    Suốt nhiều tuần, nhà máy này vừa là căn cứ quân sự, vừa là hầm trú ẩn cho gia đình các quân nhân và công nhân nhà máy. Sau khi kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol, gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào khu vực nhà máy bằng các đợt không kích, pháo kích.

    nga bat ngo tung hinh anh hien trang phao dai tu thu cua cac luc luong ukraine

    Hình ảnh nhà máy thép Azovstal tại Mariupol được chụp ngày 22/4. (Ảnh: Reuters)

    Nơi đây được xem như "mê cung" với diện tích 11 km2 và có 24 km đường hầm dưới lòng đất để binh lính Ukraine di chuyển cơ động để đẩy lùi bước tiến của Nga.

    Nga ước tính hơn 2.000 binh lính Ukraine cố thủ, trong khi phía Ukraine nói rằng có 1.000 dân thường vẫn mắc kẹt.

    Giới chức Ukraine lo ngại Nga tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự dù hai nước bước vào dịp lễ Phục sinh theo lịch Chính thống giáo.

    Tính đến cuối tháng thứ hai của chiến sự Ukraine, khoảng 5,16 triệu người đã rời khỏi nước này lánh nạn, theo thống kê của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khoảng 90% người tị nạn là trẻ em và phụ nữ.

    Tính riêng trong tháng 4, hơn 1,12 triệu người rời khỏi Ukraine. Con số này trong tháng trước đó là 3,4 triệu người.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-bat-ngo-tung-hinh-anh-hien-trang-phao-dai-tu-thu-cua-cac-luc-luong-ukraine-a535220.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan