+Aa-
    Zalo

    Nga chưa phát hiện dấu hiệu máy bay quân sự Tu-154 nổ trước khi rơi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Giới chức Nga tiết lộ chưa phát hiện dấu hiệu cháy nổ trên máy bay quân sự Tu-154 rơi ở Biển Đen khiến 92 người thiệt mạng.

    (ĐSPL) – Giới chức Nga tiết lộ chưa phát hiện dấu hiệu cháy nổ trên máy bay quân sự Tu-154 rơi ở Biển Đen khiến 92 người thiệt mạng.

    "Sau khi kiểm tra những mảnh vỡ máy bay thu thập được, chưa phát hiện được dấu hiệu của một vụ nổ hay hoả hoạn", Tass dẫn lời một nguồn tin an ninh nói.

    Theo Vnexpress, Nga đã đình chỉ bay toàn bộ máy bay Tu-154 cho tới khi xác định nguyên nhân phi cơ chở 92 người rơi hôm 25/12. 

    Xác máy bay Tu-154 được trục vớt từ đáy biển. - Ảnh: Reuters

    Trước đó, cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết không có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa vụ máy bay quân sự Tu-157 rơi và khủng bố. "4 giả thuyết chính là động cơ bị một vật bên ngoài va vào, nhiên liệu chất lượng thấp gây mất lực đẩy, làm động cơ ngừng hoạt động, lỗi của phi công và lỗi kỹ thuật của máy bay", theo FSB.

    Tờ Dân Trí đưa tin, Kommersant dẫn lời nhân chứng nói rằng: "Nhân viên biên phòng vào thời điểm đó đang trên chiếc xuồng máy tuần tra ở Biển Đen. Theo lời ông, thay vì lấy độ cao để bay lên, máy bay lại chúi xuống khá nhanh và bắt đầu rơi xuống mặt biển, như thể sửa soạn hạ cánh, và khoảnh khắc tiếp theo khi đuôi chạm nước đã bị vỡ do cú va đập. Tu-154 giống như "chiếc xe máy, mà người lái dồn lực vào bánh sau".

    Thông tin trên được đưa ra sau khi FSB thông báo đã tìm ra một số nhân chứng vụ máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở 92 người rơi ở Biển Đen hôm 25/12. Thông báo cũng cho biết, FSB đã nhận được video của nhân chứng quay được thông qua camera của ô tô.

    Chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 25/12 chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố cảng Sochi (Nga). Máy bay này cất cánh từ Moscow và dự định tiếp nhiên liệu ở sân bay Mozdok (North Ossetia), nhưng do thời tiết xấu, máy bay đã chuyển hướng tiếp nhiên liệu ở sân bay tại Adler, Sochi trước khi tiếp tục đưa các quân nhân, phóng viên và đoàn ca nhạc quân đội tới biểu diễn Giáng sinh tại căn cứ không quân Nga ở Latakia, Syria.

    Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày hôm qua 25/12 xác nhận không tìm thấy ai sống sót ở khu vực máy bay rơi. 92 hành khách trên máy bay chủ yếu là thành viên ban nhạc quân đội Alexandrov.

    Hôm 27/12, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một trong số các hộp đen của chiếc máy bay xấu số. Hộp đen này sẽ được đưa về Viện nghiên cứu Không quân của Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow để phục vụ công tác điều tra.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-chua-phat-hien-dau-hieu-may-bay-quan-su-tu-154-no-truoc-khi-roi-a176134.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan