+Aa-
    Zalo

    Nga diễn tập duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, lượng lớn xe tăng và tên lửa tiên tiến xuất hiện

    • DSPL
    ĐS&PL Nhiều xe tăng, tên lửa cùng trang thiết bị quân sự hiện đại của Nga đã xuất hiện trong đêm diễn tập đầu tiên cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng.

    Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin trên trang chủ của bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 (giờ địa phương) cho biết, Nga đã tổ chức đêm diễn tập đầu tiên cho lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow.

    nga dien tap duyet binh quang truong do vao ban dem luong lon xe tang va ten lua tien tien xuat hien 01
    Quân đội Nga chuẩn bị cho đêm diễn tập 28/4. Ảnh: RedStar

    Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một số lượng lớn thiết bị quân sự đã được xuất hiện, bao gồm cả xe tăng T-34 huyền thoại trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Amata mới nhất của Nga, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M, xe tăng chiến đấu chủ lực đột phá T-90M.

    Ngoài ra còn có tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa xuyên lục địa (ICBM) Yars, xe bọc thép Typhoon, xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-3, xe chiến đấu bộ binh Kurgan-25, hệ thống tên lửa phòng không S-400, Hệ thống phòng không Doyle M2, robot chiến đấu Uranus-9, pháo tự hành MSTA-S 152mm, hệ thống phóng rocket đa nòng Cyclone-G và các trang thiết bị hiện đại khác.

    nga dien tap duyet binh quang truong do vao ban dem luong lon xe tang va ten lua tien tien xuat hien 031
    Dàn pháo tự hành, xe tăng và xe quân sự của Nga lăn bánh trên đường phố Tverskaya về phía Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP
    nga dien tap duyet binh quang truong do vao ban dem luong lon xe tang va ten lua tien tien xuat hien 06
    Xe pháo tự hành "Msta-S" lái qua Cung điện Mùa đông. Ảnh: AP
    nga dien tap duyet binh quang truong do vao ban dem luong lon xe tang va ten lua tien tien xuat hien 05
    Bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga tiến về phía Quảng trường Đỏ. Ảnh: AP

    Theo kế hoạch, đêm diễn tập thứ 2 cho cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow sẽ diễn ra vào ngày 4/5 và còn một cuộc tổng diễn tập vào ngày 7/5.

    Lễ duyệt binh chính thức diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5. Dự kiến, 11.000 binh sĩ, 131 thiết bị quân sự mặt đất và 77 máy bay sẽ tham gia diễu hành.

    Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945) là cuộc chiến quy mô lớn nhất và gây thương vong nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại, với khoảng 27 triệu binh sĩ, dân thường Liên Xô thiệt mạng để bảo vệ tổ quốc và nhân loại trước chủ nghĩa phát xít.

    Cuộc chiến kết thúc ngày 9/5/1945, khi đại diện phát xít Đức ký vào biên bản xác nhận đầu hàng vô điều kiện trước đại diện Đồng minh tại Berlin.

    Từ đó đến nay, Nga lấy ngày 9/5 làm Ngày Chiến thắng và thường tổ chức các lễ duyệt binh lớn để kỷ niệm.

    Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-dien-tap-duyet-binh-tren-quang-truong-do-luong-lon-xe-tang-va-ten-lua-tien-tien-xuat-hien-a535847.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan