+Aa-
    Zalo

    Nga ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 2/5, Nga ghi nhận 9.623 ca nhiễm mới, đánh dấu số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày tại nước này.

    Ngày 2/5, Nga ghi nhận 9.623 ca nhiễm mới, đánh dấu số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày tại nước này.

    Xe phun chất khử trùng trên đường phố ở Moscow hôm 1/5. Ảnh: Reuters.

    Giới chức y tế Nga hôm 2/5 cho biết nước này ghi nhận 9.623 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong 24 giờ qua, nhiều hơn đáng kể so với mức tăng 7.933 trong 24 giờ trước đó. Tổng số ca nhiễm virus tại Nga hiện ở mức 124.054.

    Sự gia tăng số ca nhiễm bệnh tại Nga gần đây một phần do việc xét nghiệm trên diện rộng những người nhiễm virus ở thủ đô Moscow được đẩy mạnh. 

    “Kể từ ngày 30/4, chúng tôi đã tăng gấp đôi công suất của các trung tâm xét nghiệm, cho phép phân tích và xác nhận các kết quả đã đăng ký từ những ngày trước đó. Chúng tôi cũng tăng xét nghiệm kháng thể lên 10 lần trong tuần qua”, Thị trưởng Moscow cho hay.

    Giới chức Nga kêu gọi người dân tuân theo các quy tắc giãn cách xã hội, hy vọng các biện pháp xét nghiệm tốt hơn sẽ giúp tăng cường công tác kiểm dịch, cho phép can thiệp y tế sớm trong trường hợp nghiêm trọng.

    Nga đã thực hiện lệnh phong tỏa kể từ khi Tổng thống Putin thông báo đóng cửa hầu hết các nơi công cộng cuối tháng 3 để ngăn chặn virus lây lan. Nga đã vượt Trung Quốc và Iran về số ca mắc Covid-19, trở thành ổ dịch lớn thứ 8 thế giới. Dù vậy, số ca tử vong tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới vẫn thấp hơn nhiều so với những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19.

    Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định với báo giới rằng các nhà chức trách liên bang và khu vực đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn virus lây lan. Mặc dù Nga đã nhanh chóng xây dựng những bệnh viện mới hoặc chuyển đổi các cơ sở hiện có song hệ thống y tế ở quốc gia này đang có một số dấu hiệu quá tải khi số ca mắc mới tăng cao.

    Truyền thông Nga ngày 30/4 đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Mishustin cũng đã đề xuất Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov tạm quyền điều hành chính phủ trong thời gian ông bị bệnh. Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc như bình thường.

    "Tôi vừa biết kết quả xét nghiệm của tôi là dương tính, vì vậy tôi phải tuân thủ quy định tự cách ly để đảm bảo an toàn cho các cộng sự", kênh truyền hình Russia 24 dẫn lời ông Mishustin.

    Một ngày sau đó, Bộ trưởng Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích Vladimir Yakushev và Thứ trưởng Dmitry Volko cũng xác nhận dương tính với Covid-19, hãng tin Tass cho biết.

    Tính đến nay, Nga có 114.431 người nhiễm Covid-19, trong đó 1.169 người tử vong. Tổng thống Vladimir Putin gần đây nói rằng tình hình vẫn còn rất khó khăn trong khi giới chuyên gia cảnh báo Nga vẫn chưa tới đỉnh dịch.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-ghi-nhan-so-ca-nhiem-covid-19-trong-ngay-cao-ky-luc-a321794.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan