+Aa-
    Zalo

    Nga: Thích "sống ảo" khoe hàng hiệu, linh mục bị điều tra

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 10/12, Giáo hội Chính thống Nga cho biết họ đang điều tra vụ một linh mục đăng ảnh trên Instagram khoe đồ hàng hiệu.

    Ngày 10/12, Giáo hội Chính thống Nga cho biết họ đang điều tra vụ một linh mục đăng ảnh trên Instagram khoe đồ hàng hiệu.

    Nhiều cuộc tranh cãi đã dấy lên tại Nga vào tuần trước khi linh mục Vyacheslav Baskakov, sống tại vùng Tver gần Moscow, đăng loạt ảnh chụp giày dép và phụ kiện xa xỉ, trong đó có giày hiệu Gucci và một chiếc túi Louis Vuitton.

    Mặc dù tài khoản Instagram này sau đó đã được gỡ bỏ, nhưng các tấm ảnh đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi về lối sống của các linh mục hiện tại.

    Linh mục Vyacheslav Baskakov đăng ảnh chụp túi xách và giàu hàng hiệu - Ảnh: Moscow Times.

    Trước đây, nhiều linh mục Nga cũng từng bị lên án vì lối sống xa xỉ. Vào năm 2012, Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, trở thành tâm điểm chỉ trích vì đeo đồng hồ hạng sang Breguet.

    Hôm 9/12, Alexander Volkov, người phát ngôn của đại giáo trưởng, cho biết ủy ban kỷ luật sẽ điều tra các bài đăng của linh mục Baskakov, đồng thời nỗ lực “giúp ông ấy tỉnh táo lại”.

    Hai trong số các bài đăng của linh mục Vyacheslav Baskakov. Ảnh: Instagram.

    “Lối sống phóng túng và thiếu khiêm nhường không phải là phẩm chất của các linh mục trong nhà thờ. Linh mục không thể là cha xứ trong nhà thờ vào buổi sáng rồi sau đó biến thành bất kỳ ai mà họ muốn sau giờ ăn trưa”, đài phát thanh Govorit Moskva dẫn lời ông Volkov.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-thich-song-ao-khoe-hang-hieu-linh-muc-bi-dieu-tra-a254527.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan