Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn dành cho S-500


Thứ 2, 07/07/2014 | 12:00


(ĐSPL) - Itar-Tass ngày 7/7 dẫn nguồn tin từ tổ hợp quân sự-công nghiệp cho biết Nga thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa dành cho hệ thống phòng không S-500.

(ĐSPL) - Itar-Tass ngày 7/7 dẫn nguồn tin từ tổ hợp quân sự-công nghiệp cho biết Nga thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa dành cho hệ thống phòng không S-500.
Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn dành cho S-500

S-500 sẽ kết hợp với hệ thống tên lửa đánh chặn S-400 Triumf (trong ảnh) thành "cặp đôi hoàn hảo".

Nguồn tin trên nói với Itar-Tass: "Các vụ thử nghiệm tên lửa nói trên đã được tiến hành vào cuối tháng Sáu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặt ra”.
Nguồn tin từ tổ hợp quân sự-công nghiệp Ngacũng nhấn mạnh rằng hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500 do công ty Almaz-Antey nghiên cứu chế tạo hoàn toàn phù hợp với các điều khoản quy định trong Chương trình vũ khí nhà nước (Nga) đến năm 2020.
Theo các nguồn tin mở, S-500 có khả năng phát hiện và đồng thời tiêu diệt 10 mục tiêu đạn đạo với tốc độ lên đến 7 km/giây cũng như tên lửa hành trình siêu thanh. Người ta cho rằng tính năng tác chiến của S-500 sẽ lớn hơn đáng kể so với S-400 "Triumph" và đối thủ cạnh tranh của nó là hệ thống PAC-3 của Mỹ.
Đôi nét về S-500
S-500 là một hệ thống tên lửa đất-đối-không do công ty Almaz-Antey nghiên cứu chế tạo. Nó còn được gọi là 55R6M "Triumfator-M".
Đây là một hệ thống tên lửa đất-đối-không thế hệ mới, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.  Nó không phải là một phiên bản nâng cấp của S-400. Với tầm bắn dự kiến lên tới  600 km,  S-500 sẽ có thể phát hiện và đồng thời tấn công 10 mục tiêu đạn đạo bay với tốc độ 7km/s và ở độ cao 400 km.
Trong năm 2009, công ty Almaz-Antey đã hoàn thành giai đoạn thiết kế  hệ thống S-500. Tháng 2/2011, có thông báo rằng hệ thống S-500 đầu tiên sẽ được sản xuất hàng loạt trong  năm 2014. Chương trình vũ khí nhà  nước năm 2020 (GPV-2020) của Liên bang Nga lên kế hoạch mua 10 tiểu đoàn S-500 cho Lực lượng phòng không vũ trụ Nga (VKO).
Năm 2013, một mẫu thử nghiệm của S-500 đã được trình làng ở Matxcơva và một phát ngôn viên quân sự Nga cho biết hệ thống này đã hoạt động một cách hoàn hảo.
Liên bang Nga hiện đang lắp đặt hai nhà máy sản xuất S-500 vào năm 2015, nhưng một số thông tin nói rằng S-500 không được chuyển giao cho các đơn vị tác chiến trước năm 2017. Theo kế hoạch, 5 tiểu đoàn S-500 sẽ đi vào phục vụ vào năm 2020. S-500 sẽ kết hợp với S-400 thành “cặp đôi hoàn hảo” và quân đội Nga có kế hoạch đưa khỏi biên chế các hệ thống  tên lửa phòng không S-300 sẽ lỗi thời vào thời điểm đó.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-danh-chan-danh-cho-s-500-a39945.html