+Aa-
    Zalo

    Nga tuyên bố tiêu diệt hơn 86.000 chiến binh trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria

    • DSPL
    ĐS&PL Hôm 22/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã tiến hành hơn 39.000 phi vụ, giết chết hơn 86.000 chiến binh và tiêu diệt 121.466 mục tiêu khủng bố ở Syria.

    Hôm 22/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã tiến hành hơn 39.000 phi vụ, giết chết hơn 86.000 chiến binh và tiêu diệt 121.466 mục tiêu khủng bố ở Syria.

    Những cuộc không kích của Nga giết chết hơn 86.000 phiến quân và tiêu diệt 121.466 mục tiêu khủng bố ở Syria. Ảnh: Times of Israel

    "Tổng cộng có 830 thủ lĩnh và hơn 86.000 phiến quân, trong đó có 4.500 tay súng đến từ Nga và các nước CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập), đã bị tiêu diệt", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga về kết quả của chiến dịch quân sự ở Syria cho hay.

    Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự ở Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm chống lại các nhóm phiến quân, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Từ đó đến nay, Moscow được biết đến như đồng minh mạnh mẽ nhất của Damascus, giúp chính phủ Syria thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường.

    Nga đã gửi hơn 63.000 quân tới Syria trong 3 năm qua. Con số này bao gồm 25.738 binh sĩ, 434 tướng lĩnh cũng như 4.349 chuyên gia pháo binh và tên lửa.

    Hồi tháng 12/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng tiết lộ rằng nước này có hơn 48.000 nhân viên quân sự tham gia vào các chiến dịch ở Syria.

    Tuy nhiên, cũng vào thời điểm đó, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh rút bớt lực lượng vũ trang khỏi Syria nhưng con số không đáng kể, và có vẻ như số lượng binh sĩ được điều đến Syria lại tăng mạnh trong năm 2018.

    Nga xác nhận đã thử nghiệm 231 mẫu vũ khí mới và hiện đại nhất trong cuộc xung đột tại Syria. "Tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Nga đã thực hiện 100 cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố. Các oanh tạc cơ chiến lược của không quân Nga cũng tiến hành 66 đợt không kích nhằm vào 166 mục tiêu", báo cáo khẳng định.

    Nga cũng triển khai 70 máy bay không người lái (UAV) như Forpost và Orlan-10 thường xuyên tuần tra trên không phận Syria, tiến hành tổng cộng hơn 25.000 chuyến bay và phát hiện khoảng 47.500 mục tiêu địch.

    Kể từ khi bắt đầu vào năm 2011, chiến tranh Syria đã giết chết hơn 350.000 người và khiến hàng triệu người khác phải di dời.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Times of Israel)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-tuyen-bo-tieu-diet-hon-86000-chien-binh-trong-cuoc-chien-chong-khung-bo-o-syria-a241346.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan