+Aa-
    Zalo

    Ngắm chiếc áo cưới tuyệt đẹp cấm chạm vào và càng không được mặc

    • DSPL
    ĐS&PL Long lanh đến mức tuyệt mỹ, nhưng chiếc áo cưới này lại bị cấm chạm, thậm chí càng không được mặc. Lí do vì sao vậy?

    Long lanh đến mức tuyệt mỹ, nhưng chiếc áo cưới này lại bị cấm chạm, thậm chí càng không được mặc. Lí do vì sao vậy?

    Thoạt nhìn bề ngoài, bạn hẳn sẽ nghĩ đây là một chiếc váy cô dâu cao cấp. Nhưng không, đây chính là một chiếc bánh kem hoàn-toàn-có-thể-ăn-được.

    Theo đó, “tác phẩm” đặc biệt này được trưng bày tại “Wedding Gowns Through The Decases” – một cuộc triển lãm các món bánh ngọt, bánh cưới nằm trong khuôn khổ cuộc thi Cake International tại Alexandra Palace ở London, thu hút sự chú ý của nhiều người.

    Chiếc áo cưới đẹp tuyệt mỹ

    Phần đông những người có mặt đã phải trầm trồ khi đứng trước một chiếc bánh cưới sáng tạo được thực hiện kì công với tạo hình là chiếc bánh hình áo cưới rất tuyệt mỹ.

    Kỳ công như thế này nhưng nó thực sự chỉ là một chiếc bánh

    Được biết, người làm ra “tác phẩm” này là Emma Jayne, lấy cảm hứng từ chiếc váy cưới của nhà thiết kế thời trang Mak Tumang.

    Trước kết quả nhìn thấy, những người có mặt đã vô cùng bối rối về việc liệu họ nên mua nó hay là ăn nó.

    Chiếc váy nguyên bản của NTK Mark Tumang.
    Và phiên bản “ăn được” của thợ làm bánh Emma Jayne.


    Với phần nhìn ấn tượng, “chiếc váy” này đã trở thành tâm điểm trong cuộc thi Cake International vừa qua. Nó cũng đồng thời nhận được sự yêu thích từ cộng đồng mạng.

    Chiếc váy thực sự đã thu hút sự chú ý của dân mạng

    Sự xuất hiện của chiếc bánh váy cưới đến từ Emma Jayne cake design một lần nữa phá bỏ mọi giới hạn sáng tạo của con người, biến những điều trước kia tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng trở thành sự thật.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngam-chiec-ao-cuoi-tuyet-dep-cam-cham-vao-va-cang-khong-duoc-mac-a197158.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan