+Aa-
    Zalo

    Ngắm “siêu xe” Lamborghini tự chế của nông dân Trung Quốc

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một nông dân Trung Quốc đã bỏ ra số tiền 5.000 NDT (17 triệu đồng) để chế tạo một chiếc ô tô theo mô hình siêu xe Lamborghini chỉ trong 6 tháng.

    (ĐSPL) - Một nông dân Trung Quốc đã bỏ ra số tiền 5.000 NDT (17 triệu đồng) để chế tạo một chiếc ô tô theo mô hình siêu xe Lamborghini chỉ trong 6 tháng.

    Người nông dân tên Guo đã bỏ ra 6 tháng làm việc cật lực để biến những mảnh sắt phế thải thành một siêu xe của riêng mình. Với chiều dài chỉ 2m và chiều cao 1m, chiếc xe của Guo có thể chạy với tốc độ tối đa 100 km/h. Đây là một món quà ý nghĩa mà ông Guo dành cho cháu trai của mình.

    Nông dân Trung Quốc tự chế “siêu xe” Lamborghini
    Ông Guo chở cháu trai đi học bằng chiếc “siêu xe” Lamborghini tự chế của mình.

    Siêu xe tự chế của ông Guo chủ yếu làm từ thép và các linh kiện xe máy cũ. Nó chạy bằng pin và có thể hoạt động trên quãng đường khoảng 60 km khi sạc đầy.

    Nông dân Trung Quốc tự chế “siêu xe” Lamborghini
    “Siêu xe” Lamborghini của ông Guo khá nhỏ so với các loại ô tô khác.
    Nông dân Trung Quốc tự chế “siêu xe” Lamborghini
    Tuy nhiên, chiếc xe được thiết kế khá sáng tạo và tiện nghi.

    Chiếc xe mini này còn được thêm logo Lamborghini giống siêu xe thật. Ngoài ra, ông Guo cũng lắp đặt cả gương chiếu hậu, đèn và cửa xe kiểu cắt kéo đặc biệt cho chiếc xe của mình.

    Chia sẻ về siêu xe tự chế của mình, ông Guo cho biết: “Đó chỉ là món đồ chơi tôi chế tạo để dành tặng cháu trai. Với chiếc xe này, tôi có thể chở cháu tới trường mỗi ngày. Nó tốt hơn nhiều so với một chiếc xe đạp điện”.

    Minh Khôi (Theo DM)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngam-sieu-xe-lamborghini-tu-che-cua-nong-dan-trung-quoc-a22621.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan