+Aa-
    Zalo

    "Ngáo đá" 9X cầm dao rượt chém nhiều người rồi tự cắt tay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong cơn ngáo đá, Hùng cầm dao rượt chém nhiều người. Thấy bóng dáng công an, đối tượng đã bỏ chạy vào trong nhà, tự mình cầm dao cắt tay...

    Trong cơn ngáo đá, Hùng cầm dao rượt chém nhiều người. Thấy bóng dáng công an, đối tượng đã bỏ chạy vào trong nhà, tự mình cầm dao cắt tay mình.

    Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 4/3, cơ quan điều tra công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết đang làm rõ hành vi của  Nguyễn Đức Hùng (27 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Hòa Phú I, thị trấn An Châu).

    Hùng cầm dao cố thủ trong nhà - Ảnh: báo CAND

    Báo Công an nhân dân thông tin, khoảng 20h30 ngày 3/3, Hùng có biểu hiện ngáo đá cầm dao rượt chém người, đập phá đồ đạc trong nhà, gây rối trật tự công cộng. 

    Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng ngáo đá Nguyễn Đức Hùng đã bỏ chạy vào trong nhà, tự mình cầm dao cắt tay mình và cầm dao cố thủ. 

    Để bảo đảm an toàn cho người dân, cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn An Châu và Công an huyện Châu Thành phối hợp chặt chẽ bao vây khu nhà nơi Hùng cố thủ. Sau khi vận động thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành, nên lực lượng chức năng đã tiến hành áp sát và không chế.

    Theo báo Dân Trí, từ ngày 23/2 đến 4/3, ở các tỉnh thành như Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang liên tục xảy ra những vụ việc liên quan đến các đối tượng nghi ngáo đá phạm tội. Táo tợn nhất là vụ khống chế tài xế, cướp taxi diễn ra ở TP Cần Thơ (23/2) và khống chế tài xế xe khách 47 chỗ ở phà Cao Lãnh (1/3). Rất may cả hai vụ việc trên, công an đều kịp thời khống chế được đối tượng gây án.

    Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    B) Có tổ chức;

    C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    D) Xúi giục người khác gây rối;

    Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    E) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngao-da-9x-cam-dao-ruot-chem-nhieu-nguoi-roi-tu-cat-tay-a182942.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan