+Aa-
    Zalo

    Ngày 16/12: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, ít nhất 17 người thiệt mạng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – 5 vụ tai nạn nghiệm trọng trên cả nước như vụ lật thuyền ở Thái Bình, sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng, xe quân sự rơi xuống vực sâu... đều xảy ra trong ngày 16/12 vừa qua.

    (ĐSPL) – 5 vụ tai nạn nghiệm trọng trên cả nước như vụ lật thuyền ở Thái Bình, sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng,  xe quân sự rơi xuống vực sâu... đều xảy ra trong ngày 16/12 vừa qua.

    Lật thuyền ở Thái Bình, 6 người tử vong

    Vụ lật thuyền khi đi cào ngao trên biển xảy ra vào khoảng 5h25 sáng ngày 16/12, tại vùng biển Cửa Lạch, xã Nam Thịnh, Thái Bình.

    Theo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thái Bình, chiếc thuyền chở ngao bị chìm là của ông Trương Văn Đình (54 tuổi, trú ở thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình).

    Xã Nam Thịnh (khoanh đỏ) giáp với vịnh Bắc Bộ. (Ảnh VnExpress).

    Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có 13 người, trong đó có tới 12 nữ. Người cầm lái lúc xảy ra tai nạn là anh Đinh Văn Sỹ (24 tuổi).

    6 nạn nhân tử vong gồm: Đinh Văn Sỹ (24 tuổi); Trương Thị Huyền (51 tuổi); Trương Thị Huyền (25 tuổi); Đinh Thị Miên (22 tuổi) đều trú ở thôn Thiện Tường, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình; Phạm Thị Nga ( 44 tuổi) và Trương Thị Mây (33 tuổi) đều trú ở thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

    Sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo, 12 nạn nhân mắc kẹt

    Vào hơn 7 giờ sáng 16/12, tại công trình thi công đập thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo, thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra sự cố sập đường hầm dẫn nước khiến 12 người bị mắc kẹt. Ngay khi sự cố xảy ra, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các phương án cứu nạn.

    Vị trí vụ tai nạn sập hầm thủy điện. (Ảnh Tuổi trẻ).

    Khoảng 14h ngày 17/12, một nhóm gồm 10 công nhân có nhiều kinh nghiệm nhất từ mỏ than Quảng Ninh với đầy đủ dụng cụ cần thiết đã tiến vào hầm.

    Công tác cứu hộ đang chạy đua với thời gian, nước trong hầm hiện đã dâng cao hơn 1m. Cơ quan chức đang đã huy động lực lượng cứu hộ TP.HCM vào hiện trường.

    Quảng Ninh: Tai nạn khiến 6 người chết, 8 người bị thương

    Khoảng 12h20 ngày 16/12, tại km219+600 khu vực cầu Nước Mặn, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe container BKS 15C – 08907, rơ móc 15R-036.19 đã va chạm với xe khách BKS 14N 9315 của nhà xe Ka Long chạy hướng Móng Cái – Hà Nội.

    Chiếc xe khách tại hiện trường bị hư hỏng nặng.

    Vụ va chạm quá mạnh đã khiến 2 người chết tại hiện trường là Ma Văn Cương (SN 1992, quê quán: Võ Nhai, Thái Nguyên) và Bùi Văn Quyền (SN 1966, quê quán: thôn Ngọc Đường, xã Đồng Chu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc); 4 người chết trên đường đi cấp cứu và khoảng 8 người đang bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Tiên Yên và Đầm Hà.

    Quảng Nam: Xe quân sự rơi xuống vực sâu, 9 quân nhân thương vong

    Vào khoảng 17h ngày 16/12, tại km4+503 thôn 56B xã Đăk Pre (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam), xe tải quân sự mang biển kiểm soát QH - 5967 do Phan Huy Sơn (SN 1983) điều khiển chở cán bộ, công nhân (của tiểu đoàn 885, Lữ đoàn E83 Hải Quân, thuộc Vùng 3 Hải quân - Bộ Quốc phòng) làm đường tuần tra biên giới trở về lán trại. Tuy nhiên, Khi chạy đến thôn 56B xã Đăk Pre, chiếc xe mất lái rơi xuống vực sâu hơn 10m.

    Xem video:

    Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu, gồm: Phan Việt Sỹ (SN 1995); Trương Văn Tứ (SN 1994); Lưu Văn Toàn (SN 1988); Lưu Văn Cường (SN 1992); Nguyễn Thế Vinh (SN1995). Ngoài ra, 4 người khác bị thương nặng, gồm lái xe Phan Huy Sơn; Trần Viết Tú (SN 1995); Nguyễn Đức Nam (SN 1995) và Lê Khắc Hiếu (SN 1990) đi nhờ xe.

    Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc kỹ thuật

    Chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1266, xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh đến Vinh (Nghệ An) khởi hành lúc 17h12 phút ngày 16/12 (giờ địa phương), khi đến gần sân bay Vinh đã gặp trục trặc kỹ thuật: áp suất trong khoang giảm đột ngột, máy bay phải hạ độ cao khẩn cấp từ 35.000 FT (tương đương khoảng 11.000 m) xuống 13.000 FT (tương đương khoảng 4.000 m) và mặt nạ dưỡng khí bung ra để trợ giúp hành khách và phi hành đoàn.

    Hành khách trên chuyến bay đã được chuyển sang máy bay khác. (Ảnh minh họa).

    Trong thông cáo của Vietnam Airlines cho biết: Tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp tại Nội Bài để có điều kiện trợ giúp tốt nhất. Máy bay cùng toàn bộ 135 hành khách và 07 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 19h15 phút.

    Có thể nói, ngày 16/12 trên địa bàn cả nước đã xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến hàng chục người thương vong. Đây cũng chính là lời nhắc nhở cho mọi người cần hết sức lưu ý và phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho bản thân, khi thời điểm Tết Nguyên Đán 2015 đang cận kề.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-1612-nhieu-vu-tai-nan-nghiem-trong-it-nhat-17-nguoi-thiet-mang-a74742.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan