+Aa-
    Zalo

    Ngày 25/4 xét xử bảo mẫu đạp chết bé 18 tháng tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ giẫm đạp, làm chết trẻ 18 tháng tuổi ở quận Thủ Đức sẽ bị đưa ra xét xử lưu động tại quận Thủ Đức vào ngày 25/4 sắp tới.
    (ĐSPL) – Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ giẫm đạp, làm chết trẻ 18 tháng tuổi ở quận Thủ Đức sẽ bị đưa ra xét xử lưu động tại quận Thủ Đức vào ngày 25/4 sắp tới.
    Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết, theo lịch xét xử sơ thẩm, vào ngày 25/4, tòa này sẽ đưa ra xét xử bị cáo Hồ Ngọc Nhờ với tội danh "giết người". Phiên tòa dự kiến sẽ được xử lưu động tại Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức.
    Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Nhờ chính là hung thủ đã giết cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi), con trai của anh Đỗ Trọng Đức và chị Võ Thị Huyền, trọ tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
    Chị Huyền gửi con trai của mình cho Nhờ trông từ tháng 7/2013 với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Cùng với cháu Long, Nhờ còn nhận giữ rất nhiều trẻ.
    Một tháng nữa xét xử bảo mẫu giẫm đạp làm chết trẻ em
    Chân dung bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ.
    Vào ngày 16/11/2013, chị Huyền đến gửi con trai cho Nhờ trông để đi làm. Trong khi đang cho cháu Long ăn sáng, thấy cháu cứ khóc mãi không nín, dù đã dùng các biện pháp dọa nạt nhưng Long vẫn không chịu nín để ăn, nên Nhờ đã không kiềm chế được.
    Nhờ đã dùng tay xách cháu bé lên, khiến cháu rơi xuống đất, lại càng khóc nhiều hơn. Hồ Ngọc Nhờ càng bực mình, dùng chân giẫm đạp thêm một phát vào ngực và bụng cháu Long, rồi vào phòng vệ sinh khóa cửa lại. 
    Đi vệ sinh xong, quay trở ra, nhìn thấy cháu Long nằm bất động, ói liên tục lại ra máu, Nhờ đã làm các động tác cấp cứu, hô hoán mọi người cùng đưa cháu Long đi cấp cứu ở bệnh viện.
    Do vết thương quá nặng, cháu Long đã tử vong ít giờ khi được các bác sĩ thăm khám. 
    Biên bản kết luận giám định pháp y cho thấy, cháu Long bị đa chấn thương, ngực, mặt, cổ bị máu tụ dưới da, màng sụn thanh quản bị sưng, dập phổi, rách gan…

    Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Cty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự - Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Hồ Ngọc Nhờ bị khởi tố tội Giết người theo điểm c, khoản 1 – điều 93 (Bộ luật Hình sự 1999). Mức hình phạt cao nhất mà Nhờ sẽ phải nhận là chung thân hoặc 20 năm tù.

    Phương Linh
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-254-xet-xu-bao-mau-dap-chet-be-18-thang-tuoi-a27017.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan